Tin tức

Philippines kết thúc tìm kiếm máy bay rơi với 52 người thiệt mạng

(VOVTV) - Lực lượng vũ trang Philippines đã kết thúc hoạt động cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự C-130 ở tỉnh Sulu miền Nam Philippines với 52 người thiệt mạng sau khi tìm thấy thi hài 2 quân nhân cuối cùng mất tích trước đó.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
05/07/2021 21:30

Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Cirilito Sobejana cho biết đã hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân. Trong số 52 người thiệt mạng có 49 quân nhân và 3 dân thường trên mặt đất.

Các báo cáo ban đầu cho biết máy bay dường như đã trượt khỏi đường băng khi cố gắng hạ cánh xuống Sân bay Jolo vào sáng Chủ nhật (4/7).

Tướng Cirilito Sobejana cho biết ngoài các nhân chứng và dữ liệu từ tháp điều khiển sân bay Jolo, lực lượng vũ trang Philippines sẽ kiểm tra thông tin quan trọng nhất từ hộp đen máy bay.

Philippines kết thúc tìm kiếm máy bay rơi với 52 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay quân sự C-130 của Philippines. Nguồn: JTF Sulu

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros cho rằng, vụ tai nạn máy bay thứ hai trong vòng 2 tuần này là điều bất lợi cho lực lượng vũ trang Philippines. Bà kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng để bảo vệ quyền lợi của các quân nhân. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Francis Pangilinan gọi đây là "một sự cố kinh hoàng" đối với các binh sĩ Philippines, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng đưa ra các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các sự cố tương tự.

Người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Philippines, ông Edgard Arevalo bác bỏ những tuyên bố cho rằng máy bay quân sự C-130 bị lỗi. Ông cho biết, máy bay này do Hoa Kỳ sử dụng và mới bàn giao cho Philippines tháng 1 năm 2021 vẫn đang ở trong "tình trạng rất tốt".

Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan thay mặt Hoa Kỳ gửi lời "chia buồn sâu sắc" tới người dân Philippines liên quan đến vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến hàng chục quân nhân thiệt mạng. Mỹ khẳng định luôn sát cánh cùng đồng minh Philippines vào thời điểm khó khăn này và sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ thích hợp cho nỗ lực ứng phó của Philippines.

Tối nay (5/7), Tổng thống Rodrigo Duterte đã có mặt tại Bộ chỉ huy miền Tây Mindanao ở thành phố Zamboanga để thăm các binh sĩ bị thương và bày tỏ lòng kính trọng đối với những người thiệt mạng sau vụ tai nạn.

Trước đó, máy bay quân sự C-130 gặp nạn khi chở theo hơn 90 binh sĩ đang được điều động đến miền Nam Philippines làm nhiệm vụ chống khủng bố. Đây là thảm họa hàng không quân sự chết chóc nhất của Philippines trong vòng 4 thập kỷ qua.

Ý kiến của bạn