Tin tức

Philippines ghi nhận ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên

(VOVTV) - Trong ngày cuối cùng của năm 2021, Philippines ghi nhận ba trường hợp lây nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên, gia tăng nguy cơ lây truyền tại địa phương, khiến thủ đô Manila phải nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức 3.

Tác giả Hương Trà / VOV Jakarta
01/01/2022 07:33

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Philippines cho biết, các trường hợp này đã được phát hiện từ 48 mẫu được giải trình tự gen một ngày trước đó. Tất cả các bệnh nhân đều đã bình phục, nhưng chính quyền khu vực vẫn đang truy vết những liên lạc gần với các ca này. Bộ Y tế Philippines cảnh báo, có nhiều khả năng số ca mắc biến thể Omicron sẽ tăng theo cấp số nhân khi bắt đầu có lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là khi các giao thức y tế của người dân bắt đầu giảm xuống.

Philippines ghi nhận ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên - Ảnh 2.

Covid-19 ở Philippines gia tăng. Nguồn: CNN Philippines

Cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, ông Karlo Nograles cho biết, nước này ghi nhận thêm 7 ca mắc biến thể Omicron nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc biến thể mới ở Philippines lên thành 14 trường hợp. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 tại quốc gia Đông Nam Á này cũng tăng đột biến trong ngày cuối cùng của năm cũ với 2.896 ca mắc mới, đặc biệt tại thủ đô Manila.

Trước tình hình trên, vùng đô thị Manila quyết định tăng mức cảnh báo Covid-19 lên cấp độ 3 từ ngày 3-15/1/2022. Theo đó, các cơ sở kinh doanh trong nhà được phép hoạt động với tối đa 30% công suất, áp dụng đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ và 50% công suất địa điểm ngoài trời.

Trước đó, Philippines đã chuẩn bị đón Năm mới 2022 trong việc duy trì cảnh báo dịch bệnh Covid-19 ở cấp độ 2 bất chấp sự gia tăng các ca mắc mới và quan ngại về biến thể Omicron.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn