Tin tức

Phát hiện thêm 3 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(VOVTV) - Ngày 26/1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 3 đối tượng đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tác giả Phạm Hải / VOV ĐBSCL
26/01/2021 15:35

Theo đó, vào lúc 1 giờ ngày 25/1, tại khu vực ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Tổ chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Cầu Muống trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện bắt giữ 2 đối tượng và 1 trẻ em đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồng Tháp: Phát hiện 3 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

Đồng Tháp phát hiện 3 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Biên phòng

Qua đấu tranh làm rõ, đối tượng tên Ngô Văn Khai (sinh năm 1984) ngụ ấp Bình Hòa Hạ, Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cùng con gái là N.T.T (sinh năm 2012) chỉ là người chở thuê đối tượng Vũ Thị Lệ Hằng (sinh năm 1986) thường trú tại Tuyên Hóa, Quảng Bình, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đối tượng Ngô Văn Khai chở Vũ Thị Lệ Hằng từ khu vực biên giới ra thành phố Hồng Ngự với là 100.000 đồng.

Mở rộng điều tra, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp bắt giữ thêm 2 đối tượng là Trần Văn Chót (sinh năm 1961) và Nguyễn Văn Bời (sinh năm 1961) cùng trú tại ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, Hồng Ngự, Đồng Tháp là người đã trực tiếp tổ chức và đưa Vũ Thị Lệ Hằng từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang được Đồn biên phòng Cầu Muống hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn