Tin tức

Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại Hà Lan, tiêu hủy hơn 200.000 con gà

(VOVTV) - Ngày 24/1, Bộ Nông nghiệp Hà Lan thông báo các cơ quan chức năng đã báo cáo về một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây truyền cao tại một trang trại ở nước này và sẽ buộc phải tiêu hủy khoảng 170.000 con gà.

24/01/2022 18:41

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ các trang trại gần nhau tại tỉnh Noord Holland, miền Tây Bắc Hà Lan, sẽ bị phong tỏa trong thời gian lực lượng chuyên môn tiến hành các xét nghiệm xác định virus cúm H5N1 và sẽ thông báo chi tiết về việc liệu ổ dịch nói trên đã lan rộng hay chưa.

Trong một tuyên bố khác, Bộ Nông nghiệp Hà Lan cho biết cơ quan này cũng đã ghi nhận một đợt bùng phát dịch cúm H5N1 tại một trang trại ở tỉnh Noord Brabant, miền Nam nước này. Theo đó, khoảng 46.000 con gà thịt tại đây sẽ bị tiêu hủy.

Phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại Hà Lan, tiêu hủy hơn 200.000 con gà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Cơ quan chức năng Hà Lan đã tiêu hủy hàng trăm nghìn con gà, vịt, gà tây và hàng chục con chim hoang dã kể từ khi dịch cúm gia cầm H5N1 bắt đầu bùng phát vào năm 2021.

Virus cúm gia cầm H5N1 thường lây lan ở động vật nhưng cũng có thể lây truyền sang người. Người bị nhiễm virus chủ yếu thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vật mang mầm bệnh. 

Cúm gia cầm ở người có thể gây ra nhiễm trùng đường hô hấp từ nhẹ như chỉ sốt và ho, đến nặng như viêm phổi nghiêm trọng, hội chứng suy hô hấp cấp tính (khó thở), sốc và thậm chí tử vong. Viêm kết mạc (mắt đỏ), các triệu chứng liên quan tới đường tiêu hóa, viêm não cũng đã được báo cáo ở các mức độ khác nhau.

Ý kiến của bạn