Tin tức

Phát hiện mới ở hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương qua dữ liệu camera

(VOVTV) - Các phòng hát tại quán karaoke An Phú không có chốt khóa bên trong. Khi được nhân viên báo cháy, khách hát không theo hướng dẫn của nhân viên mà vẫn tiếp tục đóng cửa hát. Sau đó, khói và lửa bốc lên thì hốt hoảng chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa chờ lực lượng đến cứu dẫn đến bị ngạt khói.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
09/09/2022 22:00

Chiều nay (9/9), trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, thu thập nhiều chứng cứ quan trọng.

Sau khi khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ Luật hình sự quy định tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thu thập dữ liệu từ camera của cơ sở này. Qua trích xuất camera cho thấy, vụ cháy do chập điện từ một phòng ở tầng 2 chứ không phải phòng 303 (tầng 3) như thông tin ghi nhận ban đầu.

Phát hiện mới ở hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương qua dữ liệu camera - Ảnh 1.

Lực lượng kiểm tra hiện trường vụ cháy quán karaoke

Thời điểm cháy, tầng 2 không có khách nên không có nhân viên trực. Cháy từ vách tường tầng 2 sau đó lan rộng, khói len lỏi lên phòng 303. Lúc này, thì mọi người phát hiện có khói mới hoảng loạn lấy vòi vào xịt trong phòng 303 thì ở tầng 2 lửa đã lan rộng. Khi có cháy, đa số người trong quán chạy lên sân thượng, một số xuống tầng 2 qua cầu thang bộ xuống tầng trệt.

Liên quan đến thông tin dư luận đang quan tâm Tại sao cháy vẫn có điện để hát”, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, từ dữ liệu camera, thời điểm này, cầu giao tổng vẫn không được ngắt nên các phòng ở tầng 3 vẫn còn điện, mọi người vẫn hát bình thường. Phát hiện cháy, có người đi gọi cửa các phòng đang hát trên tầng 3 nhưng khách không theo hướng dẫn của nhân viên để thoát thân và vẫn tiếp tục hát.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 4, Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke yêu cầu: "Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ)". Tuy nhiên, tại buổi họp báo (8/9) lại có thông tin “khách chốt cửa lại hát tiếp". Như vậy có phải là quán làm sai quy định? Vấn đề này, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, qua kiểm tra của lực lượng khám nghiệm hiện trường, các phòng hát tại cơ sở này không có chốt khóa bên trong. 

Tại buổi họp báo, vấn đề ông đề cập là khi được nhân viên báo cháy, khách hát không theo hướng dẫn của nhân viên mà vẫn tiếp tục đóng cửa hát. Sau đó, khói và lửa bốc lên thì hốt hoảng chạy vào trong nhà vệ sinh chốt cửa chờ lực lượng đến cứu dẫn đến bị ngạt khói.

Cũng theo đại tá Trịnh Ngọc Quyên, hiện cơ quan điều tra đã khẩn trương thu thập dữ liệu, chứng cứ của vụ án./.

Ý kiến của bạn