Tin tức

Phát hiện đường dây ma túy chấn động dư luận tại bệnh viện: Giám đốc và nhân viên y tế đều nói không biết gì?

(VOVTV) - Liên quan đến vụ việc bệnh nhân cầm đầu đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ở Thường Tín, Hà Nội, sáng 1/4, Bộ Y tế đã có buổi làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Trước một sự việc hết sức nghiêm trọng và chấn động dư luận, nhưng trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và Trưởng khoa khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền đều khẳng định, không hề biết gì về vụ việc này.

Tác giả Văn Hải / VOV1
01/04/2021 15:07

Trao đổi với phóng viên trước khi làm việc với Bộ Y tế, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, một mực khẳng định không hề biết gì về đường dây ma túy xảy ra tại bệnh viện này: "Tôi không biết gì cả. Nếu mà tôi biết thì đã không xảy ra sự việc này".

Dư luận có quyền nghi ngờ về việc "không biết gì" của ông Vương Văn Tịnh. Bởi nếu nói như vậy thì vai trò của người đứng đầu bệnh viện ở đâu, trách nhiệm kiểm tra, giám sát như thế nào? Trong khi đối tượng Nguyễn Xuân Quý đã điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ năm 2018, thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian dài, biến phòng bệnh thành "động bay lắc" có cả gái mại dâm tham gia.

Phát hiện đường dây ma túy chấn động dư luận tại bệnh viện: Giám đốc và nhân viên y tế đều nói không biết gì? - Ảnh 1.

Số ma túy thu được trong vụ án

Khi bắt đối tượng Nguyễn Xuân Quý, cơ quan công an đã thu giữ trên trần nhà của phòng điều trị gần 6Kg ma túy tổng hợp. Đối tượng đến giao dịch mua bán thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Tuy nhiên, tại hiện trường, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 1, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Quý lại khẳng định không hề biết gì về đường dây ma túy và động bay lắc tại đây, thậm chí bác sĩ Đỗ Thị Lưu còn khen đối tượng này "ngoan ngoãn, dễ thương".

"Ở bệnh viện, để điều trị bệnh nhân tâm thần, các bác sĩ có trị liệu bằng âm nhạc. Chúng tôi trị liệu bằng âm nhạc, có hát hò, muốn tạo điều kiện để bệnh nhân, muốn bệnh nhân sinh hoạt thoải mái để không chống đối mình, tạo điều kiện để mình làm việc. Quý đã lợi dụng điều này nên việc có hát hò, nhảy múa không bị cảm thấy bất thường". Bác sĩ Lưu cho biết thêm.

Dư luận mong muốn vụ việc nghiêm trọng này cần được điều tra mở rộng để làm sáng tỏ những cá nhân đã tiếp tay hoặc làm ngơ cho tội phạm, nhất là khi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã từng để xảy ra vụ việc gây chấn động không kém là làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, tiếp tay cho tội phạm hòng né tránh sự trừng trị của pháp luật.

Ý kiến của bạn