Tin tức

Phát hiện ca mắc Covid-19 cộng đồng đầu tiên ở Lý Sơn

(VOVTV) - Sáng 31/10, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca cộng đồng tại huyện đảo Lý Sơn. Đây là trường hợp mắc Covid-19 cộng đồng đầu tiên ghi nhận tại huyện đảo này.

Tác giả Vinh Thông / VOV Miền Trung
31/10/2021 11:49

Ca mắc cộng đồng được ghi nhận là trường hợp học sinh 14 tuổi, học lớp 9, Trường THCS An Hải, ở thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn. Trước đó, ngày 26/10 học sinh này có tiếp xúc gần với BN 914243 từ thành phố Hồ Chí Minh về và đang thực hiện cách ly tại nhà.

Ngày 30/10, Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn phát hiện người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê cách ly tại nhà ở thôn Tây An Hải dương tính với SARS-CoV-2. Trong sáng 30/10, Trung tâm Y tế huyện test nhanh sàng lọc phát hiện học sinh này dương tính với SARS-CoV-2, sau đó xét nghiệm PCR khẳng định mắc Covid-19.

Phát hiện ca mắc Covid-19 cộng đồng đầu tiên ở Lý Sơn - Ảnh 2.

Huyện Lý Sơn khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng mua lương thực, thực phẩm tích trữ

Hiện hai ca mắc Covid-19 tại huyện Lý Sơn đã được ngành y tế đưa vào điều trị tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi tại huyện Bình Sơn. Huyện Lý Sơn cũng đã triển khai khoanh vùng hẹp hai khu dân cư nơi hai bệnh nhân cư trú, truy vết cách ly, theo dõi hơn 100 trường hợp liên quan. Địa phương quyết định cho học sinh không đến trường học tập trung, chuyển sang dạy và học trực tuyến.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tuyến vận tải hàng hoá, hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn vẫn hoạt động bình thường, địa phương tuyên truyền đến người dân không quá lo lắng và không mua thực phẩm tích trữ.

"Trong công tác quản lý, phòng chống dịch, huyện vẫn thực hiện theo qui định của Bộ Y tế, quy định của tỉnh. Tập trung hướng dẫn, tuyên truyền người dân tăng ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Trong công tác quản lý, kiểm soát, ngành y tế và các ngành phối hợp chặt chẽ tiếp tục truy vết, ổn định tình hình, cuộc sống của người dân", bà Phạm Thị Hương nói.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn