Thể thao

Phát hiện 40 ca mắc COVID-19 ở Ngoại hạng Anh

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh công bố thêm 40 ca mắc COVID-19 trong trường hợp được xét nghiệm.

05/01/2021 23:20

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vừa thông báo phát hiện 40 cầu thủ, nhân viên CLB Ngoại hạng Anh mắc COVID-19 trong đợt xét nghiệm cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Cụ thể, 1.311 cầu thủ và nhân viên được xét nghiệm trong khoảng thời gian từ 28/12/2020 đến 31/12/2020, phát hiện 28 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong 984 cầu thủ và nhân viên được xét nghiệm từ 1/1 đến 3/1 vừa qua, thêm 12 ca mắc COVID-19 được phát hiện.

Phát hiện 40 ca mắc COVID-19 ở Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Man City (phải) có nhiều ca mắc COVID-19.

Số ca nhiễm tăng bất thường khiến ban tổ chức Ngoại hạng Anh phải hoãn hai trận đấu, đó là cuộc so tài giữa Everton và Manchester City (vòng 15) và Tottenham gặp Fulham (vòng 16).

Theo thông báo từ ban điều hành giải, các trận đấu sẽ được sắp xếp trong khoảng thời gian sớm nhất. Ngoại hạng Anh sẽ không bị hoãn, do số ca nhiễm vẫn ở mức thấp. "Ban tổ chức Ngoại hạng Anh tự tin rằng với các phương pháp chống dịch COVID-19 cùng sự hỗ trợ của Chính phủ Anh, các trận đấu vẫn được diễn ra như dự kiến", ban điều hành thông báo.

Các cầu thủ, nhân viên CLB mắc COVID-19 phải tự cách ly trong khoảng thời gian 10 ngày, đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại.

Mới nhất, Man City đã vắng bốn cầu thủ do mắc COVID-19, trong đó có nhiều ngôi sao như Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson Moraes hay Eric Garcia. Dù vậy, nửa xanh thành Manchester vẫn thắng Chelsea với tỷ số 3-1.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn