Tin tức

Pháp vượt mốc 90 nghìn ca tử vong vì Covid-19, Paris có thể sắp tái phong tỏa

(VOVTV) - Ngày 12/3, nước Pháp chính thức vượt mốc 90 nghìn ca tử vong vì dịch Covid-19, đồng thời chứng kiến số lượng bệnh nhân phải cấp cứu cao nhất từ nhiều tháng qua.

Tác giả Huỳnh Điệp / VOV Paris
13/03/2021 06:22

Theo số liệu được Cơ quan Y tế quốc gia Pháp công bố chiều ngày thứ Sáu, 12/3, nước Pháp tiếp tục ghi nhận thêm gần 230 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ đã qua, đưa tổng số ca tử vong kể từ đầu mùa dịch vượt mốc 90 nghìn người. Cụ thể, 90 nghìn 146 người đã tử vong kể từ đầu tháng 3/2020 đến nay sau khi nhiễm Covid-19.

Cũng theo Cơ quan Y tế này, hơn 25 nghìn ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 được ghi nhận sau 24 giờ thông qua các hình thức xét nghiệm. Số ca nhiễm chính thức từ đầu mùa dịch đến nay là hơn 4 triệu ca. Tỉ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính là 7,3% trên toàn quốc.

Pháp vượt mốc 90 nghìn ca tử vong vì Covid-19, Paris có thể sắp tái phong tỏa - Ảnh 1.

Các bệnh viện tại vùng thủ đô Paris đang chịu áp lực rất lớn. Ảnh: Le Monde

Trong vòng 1 tuần qua, có gần 10 nghìn người đã phải nhập viện điều trị các triệu chứng của virus SARS-CoV-2, trong đó hơn 2 nghìn 200 người phải cấp cứu. Tính đến ngày 12/3, hệ thống bệnh viện trên toàn quốc đang phải cấp cứu cho hơn 4 nghìn người, con số cao nhất tính từ cuối tháng 11/2020, thời điểm Pháp đang phong tỏa toàn quốc lần thứ hai.

Ngày 12/3, sau khi thăm một bệnh viện tại Paris, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết: "Tôi vừa đến thăm bệnh viện Pitié-Salpêtrière tại Paris để ghi nhận thực tế tình hình tại hệ thống bệnh viện. Các bạn đã biết, đặc biệt tại vùng Ile-de-France, tình hình là vô cùng căng thẳng, vô cùng khó khăn".

Các phòng cấp cứu tại các bệnh viện khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận là nơi hứng chịu áp lực lớn nhất từ luồng bệnh nhân đổ về. Các bệnh viện này đang hối hả chuẩn bị điều chuyển hàng trăm bệnh nhân Covid-19 nặng sang các khu vực khác do hệ thống bệnh viện đã dần quá tải.

Chỉ cách đây hơn 1 tuần, chính phủ Pháp còn phản ứng gay gắt trước thông tin Tòa thị chính Paris muốn đề xuất phong tỏa thủ đô trong vòng 3 tuần để dập dịch. Tuy nhiên, chứng kiến tình hình dịch tại đây xấu đi nhanh chóng, Chính phủ Pháp không còn loại bỏ phương án này nữa. Nếu tiếp tục đà này, khu vực thủ đô nước Pháp có thể sẽ phải phong tỏa hoàn toàn trong ít ngày tới.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn