Tin tức

Pháp vượt mốc 70 nghìn người chết vì dịch Covid-19

(VOVTV) - Trong khi chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy mạnh, Pháp vẫn ghi nhận hàng trăm ca tử vong vì dịch Covid-19 mỗi ngày. Đến ngày 16/1, con số này đã vượt qua mốc 70 nghìn người.

Tác giả Huỳnh Điệp / VOV Paris
17/01/2021 09:48

Pháp ghi nhận thêm gần 200 ca tử vong liên quan dịch Covid-19 trong 24 giờ, đưa số ca tử vong từ đầu tháng 3/2020 đến nay vượt mốc 70 nghìn.

Trong vòng chưa đến 1 năm, 70 nghìn 142 người đã tử vong tại Pháp do triệu chứng nặng của virus Sars-CoV-2. Pháp trở thành quốc gia châu Âu thứ 3, sau Anh và Italia có số người chết vì Covid-19 vượt quá 70 nghìn.

Pháp vượt mốc 70 nghìn người chết vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Toàn nước Pháp bắt đầu giới nghiêm từ 18h hàng ngày. Ảnh: Le Monde

Vào đúng 18h ngày 16/1, lệnh giới nghiêm được điều chỉnh chính thức có hiệu lực trên toàn quốc, kéo dài ít nhất trong vòng 15 ngày. Trong thời gian tới, nếu như dịch bệnh vẫn tiếp tục xấu đi, nước Pháp có thể sẽ phải phong tỏa lần thứ 3. Phong tỏa lần thứ 3 cũng là điều mà phần lớn người dân chờ đợi.

Theo các cuộc khảo sát gần đây, hơn một nửa người dân Pháp chờ đợi đợt phong tỏa thứ 3 trên toàn quốc, trong khi ba phần tư dân số chờ đợi phong tỏa lần thứ 3 ở các địa phương, nơi dịch bệnh phức tạp nhất.

Đây là biện pháp tạm thời trong khi nước Pháp đang chạy đua với thời gian để tiêm chủng cho người dân. Bộ Y tế nước này cho biết, đến ngày 16/1, đã có hơn 413 nghìn người được tiêm mũi thứ nhất vaccine ngừa Covid-19.

Đây là những đối tượng ưu tiên hàng đầu được bảo vệ trước vi rút Sars-CoV-2, trong đó có người cao tuổi có bệnh nền, các y bác sĩ trên 50 tuổi hay các nhân viên cứu hộ, nhân viên hỗ trợ y tế tại nhà trên 50 tuổi.

Đến ngày thứ Hai tuần sau, 18/1, Pháp sẽ mở rộng diện người dân được tiếp cận vắc xin. Tất cả những người từ 75 tuổi trở lên sẽ được tiêm vắc xin. Hiện đã có khoảng 1 triệu người đăng ký.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn