Tin tức

Pháp và Đức sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga

(VOVTV) - Trong diễn biến căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây, ngày 4/4, Đức và Pháp cho biết, sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga với lý do an ninh và có mối liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột tại Ukraine.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
05/04/2022 07:28

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, nước này ủng hộ lệnh cấm vận than đá và dầu lửa của Nga và sẽ đưa ra bàn thảo trong Liên minh châu Âu (EU) vào này 6/4 tới.

Trong thông cáo đưa ra, Bộ ngoại giao Pháp cho biết, sẽ trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga như biện pháp bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Pháp và châu Âu. Hãng Thông tấn Pháp (AFP) dẫn lời nguồn tin thân cận trong Bộ ngoại giao Pháp cho biết thêm, con số nhân viên ngoại giao thuộc Đại sứ quán Nga tại Paris bị trục xuất có thể lên đến 35 người.

Cũng theo AFP, trước Pháp, Đức đã ra quyết định tương tự khi yêu cầu khoảng 40 nhà ngoại giao Nga tại Berlin phải rời nước Đức do có mối liên hệ trực tiếp tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Đây là diễn biến mới trong quan hệ vốn đã cực kỳ căng thẳng giữa Nga và các quốc gia châu Âu. Động thái của Pháp và Đức được nhận định là nằm gói trừng phạt mới đã được dự tính trước tùy theo diễn biến tình hình.

Trước đó, Pháp, Đức và các nước châu Âu dựa theo các bằng chứng cáo buộc đơn phương từ Ukraine cho rằng quân đội Nga có liên quan đến một cuộc thảm sát dân thường tại thị trấn Bucha, cách thủ đô Kiev 37 km về phía Tây Bắc.

Nga đã phản bác cáo buộc này và yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày hôm qua (04/4) nhưng nước đang nắm chức chủ tịch Hội đồng Bảo an là Anh đã từ chối.

Pháp và Đức sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga  - Ảnh 2.

Các Ngoại trưởng Pháp và Đức

Kênh truyền hình BFMTV của Pháp hôm qua đưa tin, Pháp đã đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt mới bao gồm việc cấm nhập khẩu than đá và dầu lửa của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vấn đề này sẽ được đưa ra bàn thảo tại Thượng đỉnh bất thường của EU vào thứ 4 tới (6/4).

Việc áp lệnh trừng phạt trong lĩnh vực năng lượng của Nga vốn là chủ đề gây tranh cãi trong EU suốt thời gian qua do sự phụ thuộc quá lớn của các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, vào nguồn năng lượng của Nga.

Tại cuộc họp Bộ trường Tài chính các nước EU hôm qua tại Luxembourg, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner thừa nhận trong ngắn hạn Đức không thiếu nguồn khí đốt của Nga và các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong lĩnh vực năng lượng cũng sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế châu Âu.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn