Tin tức

Pháp tuyên bố 'làm tất cả' để đưa hoà bình trở lại Ukraine

(VOVTV) - Pháp sẽ làm tất cả để đưa hoà bình trở lại Ukraine. Đây là tuyên bố của tân Ngoại trưởng Pháp, bà Catherine Colonna trong chuyến thăm Ukraine ngày hôm qua (30/5). Ngoại trưởng Pháp cũng cho biết sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo và vũ khí quân sự cho Ukraine trong thời gian tới.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
31/05/2022 07:04

Trong chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine ngày hôm qua (30/5), tân Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Dmytro Kuleba và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau đó với người đồng cấp Ukraine, Ngoại trưởng Pháp khẳng định, Pháp sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa hòa bình trở lại Ukraine. Bà Catherine Colonna cũng nhấn mạnh, Pháp sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine với tổng trị giá lên đến 2 tỷ USD trong những ngày và những tuần tới.

“Giống như các đồng minh, Pháp không gây chiến với Nga, nhưng cam kết ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine, trong đó có viện trợ thiết bị quân sự cần thiết để Ukraine có thể tự vệ. Chúng tôi đã và luôn duy trì các trao đổi thường xuyên với chính quyền Ukraine để đánh giá nhu cầu của phía Ukraine cũng như khả năng đáp ứng của Pháp” - bà Catherine Colonna nói.

Pháp tuyên bố 'làm tất cả' để đưa hoà bình trở lại Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Pháp - bà Catherine Colonna thăm Ukraine. Nguồn: Le Monde

Kể từ ngày 24/2, Pháp đã chuyển cho Ukraine hơn 800 tấn hàng viện trợ nhân đạo và nhiều vũ khí phòng thủ, trong đó đáng kể nhất là 12 khẩu pháo tự hành Caesar 155 mm.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp cũng là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Pháp tại Ukraine kể từ khi xung đột ra xảy.

Quan hệ Pháp – Ukraine trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây khi các nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền và cá nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai cho rằng, chủ trương duy trì liên lạc với Nga của Tổng thống Pháp là hành động vô ích, trong khi ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết Ukraine chỉ chấp nhận làm thành viên đầy đủ của EU và bác bỏ khả năng Ukraine tham gia dự án “Cộng đồng chính trị châu Âu” mà ông Macron đề xuất.

Đại sứ quán Pháp tại Ukraine cho biết chuyến thăm Ukraine của Ngoại trưởng Pháp có thể sẽ là tiền đề cho chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong thời gian tới. Trước đó, Tổng thống Pháp Macron từng nhiều lần khẳng định sẽ chỉ đến Ukraine nếu thực sự cần thiết.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn