Tin tức

Pháp tính chi 20 tỷ Euro để tăng cường sức mua cho dân chúng

(VOVTV) - Một ngày sau khi Thủ tướng Elisabeth Borne công bố các chính sách lớn tại Quốc hội, Hội đồng Bộ trưởng Pháp ngày 7/7 đã giới thiệu chi tiết tổng thể gói giải pháp trị giá 20 tỷ Euro để giải quyết thách thức ưu tiên số 1 là tăng cường sức mua cũng như ngăn chặn đà tăng của lạm phát dự kiến lên đến 5,8% trong tháng 6 vừa qua.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
08/07/2022 07:30

Nội dung trọng tâm trong Dự luật về “Tăng cường sức mua” của chính phủ Pháp là kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu vốn được coi là nguyên nhân chính khiến lạm phát leo thang trong thời gian qua.

Theo đó, chính phủ Pháp sẽ kéo dài biện pháp hạn chế tăng giá điện ở mức 4% và đóng băng giá khí đốt cho đến tháng 10/2022. Mức hỗ trợ 18 cent cho mỗi lít nhiên liệu cũng sẽ được duy trì cho đến tháng 9, sau đó giảm dần qua từng tháng trước khi bãi bỏ hoàn toàn vào tháng 12/2022. Ngoài ra, khoảng 12 triệu hộ gia đình thu nhập thấp sẽ nhận được một khoản hỗ trợ phí năng lượng từ 100 đến 300 Euro.

Dự luật về tăng cường sức mua cũng đề cập đến khoản “tiền thưởng Macron” được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Các doanh nghiệp Pháp được khuyến khích ứng trước một khoản tiền thưởng được miễn thuế lên đến 6.000 Euro cho người lao động.

Pháp tính chi 20 tỷ Euro để tăng cường sức mua cho dân chúng - Ảnh 2.

Giá cả tăng cao khiến nhiều người Pháp thu nhập thấp gặp khó khăn

Sau đợt tăng lương thường niên tháng 4/2022, chính phủ Pháp tiếp tục đề xuất tăng lương trước thời hạn ở mức 4% cho người về hưu và 3,5% cho công nhân viên chức ngay trong tháng 7 này. Đây được đánh giá là lần điều chỉnh lương mạnh nhất kể từ năm 1985 và sẽ tiêu tốn khoảng 7,5 tỷ Euro trong ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, dự luật tăng cường sức mua liệt kê một loạt biện pháp tài chính khác như hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp 100 Euro tiền mua thực phẩm, 100 Euro tiền chuẩn bị cho năm học mới cùng mức phụ cấp 50 Euro cho mỗi trẻ em; tiền thuê nhà bị giới hạn tăng không quá 3,5% cho đến tháng 10/2023, khoản thuê bao truyền hình nhà nước 138 Euro được bãi bỏ, tiền học bổng cho sinh viên sẽ tăng thêm 4%.

Theo dự kiến, dự luật về Tăng cường sức mua sẽ được Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đệ trình trước Quốc hội vào ngày 18/7 tới và nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối từ các lực lượng đối lập.

Theo các cuộc thăm dò mới nhất, 2/3 số người Pháp được hỏi tỏ ra hoài nghi về khả năng chính phủ có thể giải quyết được các vấn đề kinh tế, xã hội hiện nay. Phát biểu trên truyền hình, ông Michel-Édouard Leclerc, Tổng giám đốc một trong những chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất của Pháp Leclerc cảnh báo: “Tại châu Âu, mọi người đã đánh giá thấp về đà tăng của lạm phát. Các tập đoàn công nghiệp đều cho rằng lạm phát sẽ tăng lên mức 6 đến 7% vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Đây là mức tăng rất cao. Nếu so với mức thu nhập trung bình thì một nửa mức lương của người lao động đã bị ảnh hưởng. Nó cũng để lại những tác động xã hội như đào sâu khoảng cách giàu nghèo vốn đã gia tăng sau đại dịch Covid-19”.

Ý kiến của bạn