Tin tức

Pháp tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả công dân trên 18 tuổi

(VOVTV) - Ngày 15/11, Chính phủ Pháp đã thắt chặt các quy định phòng ngừa Covid-19 mới, nhất là quyết định tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả người trưởng thành, đeo khẩu trang và kiểm tra giấy thông hành y tế.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
26/11/2021 07:11

Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Pháp ông Olivier Véran cho biết, theo khuyến nghị của Hội đồng Y tế cấp cao, chính phủ Pháp sẽ triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả các công dân Pháp trên 18 tuổi kể từ cuối tuần này.

Khoảng cách giữa mũi tiêm thứ 2 và thứ 3 cũng sẽ được rút ngắn xuống còn 5 tháng thay vì 6 tháng như trước. Những người đã mắc Covid-19 cũng sẽ phải tiêm mũi vaccine tăng cường nếu đã đủ thời gian 5 tháng. Đến nay, mới chỉ có 6 trong tổng số 25 triệu công dân Pháp trên 18 tuổi là đã tiêm mũi vaccine tăng cường.

Pháp tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả công dân trên 18 tuổi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Người đứng đầu ngành Y tế Pháp cũng cho biết, kể từ ngày 15/1/2022, công dân Pháp trên 18 tuổi chưa tiêm mũi vaccine tăng cường và có thời gian vượt quá 7 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 sẽ không được gia hạn giấy thông hành y tế. Vấn đề tiêm phòng cho trẻ từ 5-11 tuổi sẽ chỉ được quyết định vào đầu năm tới, dù Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) hôm qua đã bật đèn xanh cho phép sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho lứa tuổi này.

Để đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng, từ đầu tuần tới, với những người chưa tiêm vaccine, giấy xét nghiệm Covid-19 sẽ chỉ có giá trị trong vòng 24h thay vì 72h như trước. Cảnh sát Pháp cũng sẽ tăng cường thêm lực lượng để kiểm tra giấy thông hành y tế tại các địa điểm công cộng như quán bar, quán cà phê, nhà hàng… Từ ngày 26/11, quy định đeo khẩu trang sẽ mang tính bắt buộc tại các địa điểm trong nhà và các không gian kín.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp ông Jean-Michel Blanquer cho biết sẽ điều chỉnh quy định phòng dịch ở bậc tiểu học khi tổng số lớp học phải đóng cửa đã lên đến 8.500 lớp. Theo đó, nếu xuất hiện trường hợp mắc Covid-19, thay vì đóng cửa lớp học thì sẽ tiến hành xét nghiệm cả lớp và những trường hợp dương tính sẽ phải nghỉ học và cách ly tại nhà.

Phản ứng trước các thông báo trên, chỉ trong vòng 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận hơn 500.000 lượt đăng ký tiêm mũi vaccine tăng cường trên các nền tảng trực tuyến.

Bộ trưởng Y tế Pháp bày ra sự lạc quan về khả năng vượt qua làn sóng dịch thứ 5: “Chúng ta, cá nhân hay tập thể, đều đã ý thức được hậu quả nghiêm trọng của làn sóng dịch thứ nhất. Và tôi muốn nói là một lần nữa chúng ta lại nắm số phận của mình trong tay. Nhờ vào chiến dịch tiêm phòng, nhờ tuân thủ các quy định phòng ngừa và nhờ giấy thông hành y tế, tôi có thể thông báo rằng sẽ không có phong toả, không có giới nghiêm, không đóng cửa sớm các trung tâm thương mại cũng như hạn chế đi lại”.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn