Tin tức

Pháp thử nghiệm thành công tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

(VOVTV) - Bộ Quốc phòng Pháp hôm 23/3 cho biết, đã thử nghiệm thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân phiên bản nâng cấp (có tên gọi ASMPA) và sẽ sớm bổ sung tên lửa này cho các lực lượng không quân và hải quân Pháp để tăng cường sức mạnh, trong bối cảnh quan hệ giữa Châu Âu và Nga đối đầu căng thẳng vì cuộc chiến tại Ukraine.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
24/03/2022 10:12

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp ngày 23/3 cho biết, tên lửa tầm trung không đối đất phiên bản mới có khả năng mang đầu đạn hạn nhân với tên gọi ASMPA đã được thử nghiệm thành công. Tên lửa này đã được phóng đi từ máy bay tiêm kích Rafale của Không quân Pháp xuất phát từ căn cứ Cazaux nằm ở phía Tây Nam.

Thông cáo cũng nêu rõ, tên lửa ASMPA đã kết thúc thử nghiệm và sẽ bước vào giai đoạn sản xuất để trang bị cho lực lượng Không quân chiến lược và và lực lượng Phòng không hạt nhân của Hải quân Pháp.

Phap va chau Au dang gia tang dau tu quoc phong.jpeg

Pháp và châu Âu gia tăng đầu tư quốc phòng. Ảnh: Le Figaro

Tên lửa ASMPA do Tập đoàn quốc phòng Matra BAE Dynamics Alenia của Anh và Pháp phát triển. Tên lửa này bắt đầu được trang bị cho các máy bay chiến đấu Rafale lần đầu vào năm 2009. Có thông tin cho rằng đến năm 2035, nó sẽ được thay thế bằng tên lửa ASN4G, là một loại tên không đối đất thế hệ mới khác và cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Sau sự ra đi của Anh, Pháp hiện là quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu (EU) sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài các máy bay chiến đấu Rafale, Pháp cũng đã trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SNLE).

Theo các chuyên gia địa bàn, đây có thể xem là động thái cảnh báo từ phía Pháp trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine cũng như quan hệ Nga - EU ngày càng căng thẳng và có nguy cơ leo thang, lan rộng.

Ý kiến của bạn