Tin tức

Pháp tăng tốc chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

(VOVTV) - Chiến lược tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại Pháp đã vấp phải chỉ trích từ mọi phía trong những ngày qua do quá chậm chạp. Ngày 4/1, Chính phủ Pháp ngay lập tức tăng tốc chiến dịch tiêm chủng.

05/01/2021 13:21

Theo con số thống kê chính thức, tính đến ngày 4/1/2021, sau 9 ngày, Pháp mới tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 516 người dân. Trong khi đó, cùng thời điểm này, một số quốc gia láng giềng của Pháp đã tiêm chủng cho hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người. Chẳng hạn, tại Đức, đã có hơn 265 nghìn người được tiêm chủng, chỉ tính đến ngày 02/1, Italia cũng đã tiêm cho khoảng 118 nghìn người, trong khi nước Anh đã tiêm cho gần 1 triệu người.

Ở cấp độ thế giới, nếu để so sánh, nước Pháp xếp vị trí cuối bảng trong số các quốc gia đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân, cho dù là tính theo con số người được tiêm hay tỉ lệ phần trăm dân số đã được tiêm chủng. Điều này đã làm dư luận nước Pháp đặc biệt dậy sóng, các chính trị gia, các nhà khoa học công kích kịch liệt chiến lược tiêm chủng của Chính phủ Pháp.

Từ 4/1, Pháp sẽ đẩy nhanh tốc độ chiến dịch tiêm chủng bị chỉ trích là quá chậm của nước này. Ảnh: REUTERS

Từ 4/1, Pháp sẽ đẩy nhanh tốc độ chiến dịch tiêm chủng bị chỉ trích là quá chậm của nước này. Ảnh: REUTERS

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Pháp bắt đầu đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm chủng. Thứ Hai ngày 04/1, trong chuyến thăm tới bệnh viện Hôtel-Dieu tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết, hiện Pháp chỉ có 27 trung tâm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc nhưng con số này sẽ được tăng lên gấp 4 lần ngay trong 1 hoặc 2 ngày tiếp theo.

Bộ trưởng Y tế Pháp cũng cho biết, tổng cộng khoảng hơn 1 triệu liều vaccine đã và sẽ được giao tới nước Pháp từ nay đến ngày thứ Tư, 06/1/2021. Kể từ ngày thứ Ba 5/1, nước Pháp sẽ công bố dữ liệu hàng ngày liên quan tới tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc.

Ngay trong chiều ngày 4/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt về chiến lược tiêm chủng, với sự góp mặt của Thủ tướng Jean Castex, Bộ trưởng Y tế và nhiều Bộ trưởng có liên quan.

Ý kiến của bạn