Tin tức

Pháp siết chặt kiểm tra biên giới trước làn sóng Covid-19 mới

(VOVTV) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục xu hướng lan rộng tại châu Âu, ngày 14/11, Pháp đã bổ sung các quy định kiểm tra y tế tại biên giới, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để tránh một đợt phong toả mới.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
15/11/2021 07:33

Theo các quy định mới được bổ sung, tất cả du khách đến từ Bỉ từ 12 tuổi trở lên nếu chưa tiêm vaccine sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) hoặc xét nghiệm kháng nguyên nếu muốn nhập cảnh vào Pháp. Các xét nghiệm này cần phải thực hiện trong vòng 24 tiếng thay vì 72 tiếng như trước. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Bỉ tăng hơn 39% trong tuần qua.

Ngoài Bỉ, Pháp cũng áp dụng quy định y tế này đối với các nước châu Âu khác bao gồm Đức, Áo, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Hà Lan và CH Séc. Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), đây là những quốc gia nằm trong danh sách “đáng lo ngại và rất đáng lo ngại” về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Pháp siết chặt kiểm tra biên giới trước làn sóng Covid-19 mới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Chính phủ các quốc gia trên cũng đã quyết định áp đặt các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới đang ngày càng có nguy cơ trầm trọng hơn. Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên quyết định phong tỏa người chưa tiêm vaccine Covid-19. Hà Lan triển khai các biện pháp phong tỏa một phần trong vòng 3 tuần, trong khi Đức khuyến khích làm việc từ xa kể từ đầu tuần này.

Phát biểu trên kênh France 2, Người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal cho biết, không loại trừ bất cứ khả năng nào để có thể ngăn chặn làm sóng lây nhiễm mới. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và tiếp tục đi tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 để tránh rơi vào tình trạng phong tỏa mới.

Ngày 14/11, Pháp ghi nhận gần 12.500 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng số ca mắc mới trung bình mỗi ngày trong tuần qua từ 7.200 ca lên hơn 10.000 ca. Kể từ đầu tuần này, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc tại các trường học thuộc các tỉnh thành nằm trong cấp độ 2 về cảnh báo phòng ngừa y tế, tức là có số tỷ lệ mắc Covid-19 vượt ngưỡng 50 ca/100.000 dân. 

Đến nay, gần 76% học sinh trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Pháp - ông Olivier Véran cho biết sẽ chưa xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 đối với trẻ em dưới 12 tuổi cho đến đầu năm 2022.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn