Tin tức

Pháp sắp bước ra khỏi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4

(VOVTV) - Nhờ chiến dịch tiêm vaccine được thúc đẩy mạnh mẽ và việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, niềm lạc quan về một cuộc sống bình thường mới tại Pháp đang ngày càng trở nên rõ nét

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
07/09/2021 17:44

Ngày 6/9, các chỉ số đo lường liên quan dịch bệnh Covid-19 ở Pháp đều ở mức khả quan nhất trong nhiều tháng trở lại đây cho thấy nước này sắp bước qua làn sóng thứ 4.

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, sau khi tăng trở lại từ tháng 7, số ca nhiễm Covid-19 đã bắt đầu chiều hướng đi xuống, giảm gần 22% trong vòng một tuần qua. Trong 24 giờ qua, Pháp chỉ ghi nhận 3.042 ca mắc mới so với mức hơn 10.400 ca trước đó 1 ngày và kém xa so với con số cao nhất ghi nhận được ngày 12/8 là 23.700 ca.

Pháp sắp bước ra khỏi làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 - Ảnh 1.

Kiểm tra giấy thông hành y tế tại một nhà ga Pháp. Ảnh: Le Monde

Tỷ lệ lây nhiễm trung bình trên cả nước cũng đã giảm xuống còn 148 trường hợp trên 100.000 dân. Trừ các lãnh thổ hải ngoại và các thành phố nằm về phía bờ biển Địa Trung Hải, tỷ lệ mắc Covid-19 tại tất cả các tỉnh của Pháp đều dưới ngưỡng báo động 250 ca trên 100.000 dân.

Trước những con số khả quan trên, kể từ ngày 8/9 tới, hầu hết các tỉnh thành sẽ bãi bỏ quy định trình giấy thông hành y tế hay giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi đi vào các trung tâm thương mại lớn trên 20.000 m2.

Tổng cục trưởng Cục y tế Pháp Jérôme Salomon đánh giá làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 4 dường như đã ở phía sau.

“Tôi cho rằng rồi sẽ tới một thời điểm virus này yếu đi và trở thành một loại dịch bệnh thông thường. Không ai có thể dự báo chính xác khi nào dịch bệnh sẽ kết thúc nhưng tất cả sẽ nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Nếu mọi người đồng lòng thì thời điểm đó sẽ càng đến sớm hơn”, Jérôme Salomon cho biết.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng, kêu gọi không nới lỏng quy định về y tế bởi hiện vẫn tiềm ẩn những nhân tố có thể làm gia tăng trở lại số ca dương tính trong thời gian tới. Đó việc học sinh, sinh viên quay trở lại trường học hay người dân bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ Hè và kết quả sẽ được thể hiện vào cuối tháng 9/2021.

Đến nay, gần 49,2 triệu người Pháp, tương đương 73% dân số Pháp, đã tiêm mũi vaccine thứ nhất, trong đó 45,6 triệu đã hoàn thành 2 mũi tiêm. Ưu tiên của chính phủ Pháp trong thời gian tới là tiếp tục thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine đối với những người dễ bị tổn thương và tiêm mũi tăng cường cho những người trên 65 tuổi.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn