Tin tức

Pháp rút thời hạn chờ tiêm mũi vaccine tăng cường xuống còn 3 tháng để ngăn Omicron

(VOVTV) - Trước tốc độ gia tăng chóng mặt ca nhiễm Covid-19 sau khi vượt hơn 100.000 ca, ngày 27/12, Chính phủ Pháp họp khẩn cấp, tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong đó đáng chú ý là rút ngắn thời hạn tiêm mũi vaccine tăng cường xuống còn 3 tháng.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
28/12/2021 10:00

Phát biểu sau cuộc họp bất thường của Hội đồng Quốc phòng Y tế, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết sẽ tạm thời chưa thực hiện kịch bản nghiêm ngặt nhất là đóng cửa toàn bộ các nhà hàng, quán bar, quán cà phê… hay ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm Giao thừa ngày 31/12.

Một quyết định quan trọng khác là tiếp tục cho phép học sinh đi học trở lại sau khi kết thúc kỳ nghỉ ngày 03/1/2022.

Tuy nhiên, để ngăn chặn đà lây lan của biến thể Omicron, Thủ tướng Pháp tuyên bố mọi hoạt động chào mừng năm mới trong tháng 1/2021 sẽ bị hủy bỏ, đồng thời tăng cường nhiều biện pháp hạn chế mới từ ngày 03/1 tới. Theo đó, các doanh nghiệp bắt buộc phải triển khai phương án làm việc từ xa ít nhất 3 ngày/tuần. Người dân cũng phải bắt buộc đeo khẩu trang ngay cả khi ở ngoài trời khi đi vào các trung tâm thành phố.

Pháp rút thời hạn chờ tiêm mũi vaccine tăng cường xuống còn 3 tháng để ngăn Omicron - Ảnh 2.

Pháp cho phép tiêm mũi vaccine tăng cường sau 3 tháng tiêm đủ 2 mũi. Ảnh: Le Monde

Các sự kiện tập trung đông người ở ngoài trời bị giới hạn ở mức tối đa 5000 người và ở trong nhà sẽ là 2000 người. Việc ăn uống trong rạp chiếu phim, nhà hát và trên các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị cấm hoàn toàn. 

Các quán bar, cà phê hay các buổi hòa nhạc diễn ra dưới hình thức đứng cũng sẽ không được phép tổ chức. Lệnh đóng cửa các hộp đêm kéo dài từ đầu tháng 12/2021 sẽ tiếp tục được gia hạn. Toàn bộ các lệnh biện pháp hạn chế sẽ được duy trì ít nhất trong vòng 3 tuần.

Ông Jean Castex cho biết buộc phải đưa ra quyết định trên do tình hình ngày càng xấu khi số ca lây nhiễm đã vượt mức 100.000 người/ngày. Những lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường trên khuôn khổ tham vấn và dưới sự điều hành của Bộ Kinh tế và Tài chính Bruno Le Maire.

Người đứng đầu chính phủ Pháp đặc biệt nhấn mạnh tiêm phòng vẫn là biện pháp mấu chốt và Pháp sẽ ngắn thời gian giữa mũi vaccine tăng cường với mũi tiêm gần nhất.

“Ngay từ sáng ngày mai, theo khuyến cáo của Hội đồng Y tế cấp cao, chỉ cần 3 tháng sau khi tiêm mũi vaccine thứ 2 hoặc sau mũi tiêm đầu tiên nếu đã mắc Covid-19, mọi người đều có thể đi tiêm mũi tăng cường”, ông Jean Castex nói.

Thủ tướng Pháp cũng cho biết dự luật “thẻ vaccine” đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua, trong đó có điều khoản tăng chế tài đối với hành vi sử dụng giấy thông hành y tế giả, coi đây là hành vi cố ý gây nguy hiểm cho cộng đồng và cho phép lực lượng chức năng có quyền kiểm tra thẻ căn cước nếu phát hiện những trường hợp đáng ngờ.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết dựa trên những đặc tính của Omicron đang dần chiếm ưu thế, Pháp sẽ rút ngắn thời gian cách ly với người từng tiếp xúc với ca dương tính và đang xem xét triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người cao tuổi và dễ bị tổn thương.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn