Tin tức

Pháp phấn đấu đến cuối tháng 1 có 1 triệu dân được tiêm vaccine

(VOVTV) - Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran mới đây cho biết, nước này đang cố gắng thực hiện được chiến lược 1 triệu người sẽ được tiêm chủng vào cuối tháng 1 này.

Tác giả VOVTV / Reuters
13/01/2021 10:33

Pháp hiện đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng. Đến ngày 12/1, khoảng 190.000 người Pháp đã được tiêm liều vaccine Pfizer-BioNTech đầu tiên. Trong khoảng 190.000 người này, chỉ có 1 trường hợp cho phản ứng phụ dạng dị ứng nhẹ. Trong khi các lô vaccine Moderna đầu tiên cũng đã được giao tới Pháp trong ngày 11/1. 

Hiện tại, Pháp đang chờ đợi loại vaccine thứ 3 sẽ sớm có mặt để bổ sung cho chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu đang xem xét yêu cầu đưa vaccine của tập đoàn dược phẩm AstraZeneca vào châu Âu.

2021-01-12T113640Z_1809402678_RC2B6L9W892X_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-FRANCE-VACCINATION.JPG

Một trung tâm tiêm chủng ở Pháp. Ảnh: Reuters

Mặc dù khó khăn nhưng Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran tin rằng Pháp sẽ thực hiện được chiến lược 1 triệu người sẽ được tiêm chủng vào cuối tháng 1.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết: "Chiến lược của chúng ta không thay đổi, và các ưu tiên đề ra cũng không thay đổi. Tuy nhiên, tiến độ được đẩy nhanh. Mục đích của chúng ta rất rõ ràng, đó là đến cuối tháng 1 có hơn 1 triệu người dân Pháp được tiêm chủng, và sẽ cung cấp vaccine cho 15 triệu người có sức khỏe yếu cũng như có nguy cơ nhiễm bệnh."

Ngày 12/1, trong vòng 24 giờ, Pháp lại ghi nhận thêm hơn 360 ca tử vong vì dịch Covid-19 riêng trong hệ thống bệnh viện, chưa kể các ca tử vong trong các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, vốn được cập nhật hàng tuần.

Dự kiến trong ngày 14/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh – Quốc phòng đặc biệt về dịch Covid-19 và sẽ đưa ra các quyết định quan trọng để đối phó dịch.

Để đối phó dịch Covid-19 đang rất phức tạp, Chính phủ Pháp đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng, đồng thời nghiên cứu siết chặt quy định y tế trong thời gian tới. Trong đó, biện pháp phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 tiếp tục nhận được ủng hộ của các nhà khoa học và các chính trị gia.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn