Tin tức

Pháp nỗ lực giải quyết vấn đề giá cả sinh hoạt leo thang

(VOVTV) - Ngày 23/5, người phát ngôn của Chính phủ Pháp Olivia Gregoire cho biết, tân chính phủ nước này sẽ đẩy nhanh việc hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn do chi phí sinh hoạt tăng cao.

24/05/2022 07:37

Phát biểu tại họp báo sau phiên họp đầu tiên của chính phủ, người phát ngôn Gregoire nêu rõ chính phủ sẽ nhất trí về một dự luật nhằm tăng sức mua trong những tuần tới, trước khi các cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày 12 và 19/6.

Pháp nỗ lực giải quyết vấn đề giá cả sinh hoạt leo thang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Điều này sẽ tạo điều kiện cho Quốc hội sớm bỏ phiếu thông qua dự luật. Bà Gregoire khẳng định nội dung dự luật sẽ giúp tất cả người dân Pháp giảm bớt khó khăn khi chi tiêu, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề khẩn cấp của chính phủ và là ưu tiên hàng đầu của cử tri.

Tuần trước, Thủ tướng Elisabeth Borne tuyên bố ưu tiên đầu tiên của chính phủ mới là trình Quốc hội Pháp thông qua một dự luật về hỗ trợ sức mua. Nội dung chính của dự luật này là hỗ trợ người dân một khoản tiền mua thực phẩm, duy trì các chính sách thuế để ngăn chặn giá cả leo thang, kéo dài biện pháp hỗ trợ giá năng lượng, tăng tiền hưu trí ngay lập tức và khuyến khích các chủ doanh nghiệp ứng trước tiền thưởng gấp 3 lần mức lương tối thiểu cho người lao động.

Ý kiến của bạn