Tin tức

Pháp: Ngân hàng Trung ương xem xét tăng lãi suất chặn đà tăng lạm phát

(VOVTV) - Ngân hàng trung ương Pháp đang xem xét tăng lãi suất cơ bản để kìm hãm đà tăng của lạm phát, dự kiến lên đến 5,4% trong tháng 6/2022.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
12/05/2022 08:28

Cơ quan này cũng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Pháp năm 2022 sẽ dựa vào sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ, nhất là ngành du lịch, trong khi ngành công nghiệp ô tô, xây dựng, nông sản hay hóa chất sẽ bị ảnh hưởng mạnh do thiếu hụt nguồn cung và sự leo thang của giá năng lượng.

Theo tổng hợp dữ liệu từ khoảng 8.500 doanh nghiệp Pháp, Ngân hàng Trung ương Pháp (BCF) đánh giá, lĩnh vực dịch vụ của nước này đã ghi nhận sự phục hồi đáng kể sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế. Ngành du lịch Pháp được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trở lại kể từ tháng 5/2022. Tỷ lệ đặt phòng từ tháng 4 – 9/2022 được ước tính sẽ tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, tăng trưởng trong ngành công nghiệp và xây dựng chưa có dấu hiệu cải thiện. Nguyên nhân chính là do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine khiến giá năng lượng leo thang và hậu quả của chính sách “Zero Covid” tại Trung Quốc làm rối loạn chuỗi sản xuất cung ứng.

Pháp: Ngân hàng Trung ương xem xét tăng lãi suất chặn đà tăng lạm phát - Ảnh 1.

Pháp đang phải đối phó với lạm phát ở mức cao. Ảnh: Le Monde

Ngân hàng TW Pháp nhấn mạnh, sản xuất ô tô, nông sản và hóa chất là những ngành nghề bị ảnh hưởng mạnh nhất. Chỉ số khó khăn trong tháng 4/2022 tăng 5 điểm so với tháng trước. 65% doanh nghiệp trong các ngành nghề này cho biết buộc phải tăng giá bán để đối phó với áp lực từ việc giá nguyên vật liệu tăng liên tục trong thời gian qua.

Ngân hàng TW Pháp nhận định tăng trưởng quý II của kinh tế Pháp sẽ chỉ là 0,2%, gần tương đương mức dự báo trước đó của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (Insee) là 0,25%.

Phát biểu trên Đài France Inter, Thống đốc Ngân hàng TW Pháp François Villeroy de Galhau cho biết, về dài hạn, kinh tế Pháp vẫn có “sức bật” nhất định nhưng mức dự báo tăng trưởng 2,8% cho năm 2022 trước đó sẽ được điều chỉnh bởi vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.

Báo cáo trước Hội đồng Tài chính công cấp cao ngày 10/5, Thống đốc Ngân hàng TW Pháp François Villeroy de Galhau cũng đã khuyến cáo, Chính phủ Pháp cần chuẩn bị cho kịch bản tăng lãi suất cơ bản để kìm hãm đà tăng lạm phát được dự báo có thể lên đến 5,4% trong tháng 6/2022.

Theo người đứng đầu Ngân hàng trung ương Pháp, đây là biện pháp “đắt đỏ” bởi chỉ cần lãi suất cơ bản tăng 1% thì sẽ khiến ngân sách công của Pháp thiệt hại khoảng 40 tỷ euro/năm, làm Tổng thu nhập quốc nội (GDP) giảm 1% đồng thời đưa mức nợ công tăng thêm 5,5%.

Phản ứng trước động thái trên, trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm ngay lập tức được điều chỉnh lên mức 1,6% so với mức 0% ghi nhận đầu năm 2022.

Ý kiến của bạn