Tin tức

Pháp muốn tổ chức Thượng đỉnh riêng về khí hậu trước khi diễn ra COP28

(VOVTV) - Tối 20/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố thỏa thuận vừa đạt được tại Thượng đỉnh khí hậu COP27 tại Ai Cập là chưa đủ tham vọng.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
21/11/2022 10:00

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, nước Pháp muốn tổ chức một Thượng đỉnh riêng để xây dựng một Thỏa ước tài chính mới với các quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, trước khi COP28 diễn ra vào cuối năm sau tại Dubai (UAE).

Ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên hiệp quốc – COP27 kết thúc trong ngày 20/11 tại thành phố Sharm-el-Sheikh của Ai Cập, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về những gì mà COP27 đạt được.

Theo ông Macron, mặc dù COP27 đã nỗ lực đến phút cuối cùng để đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử về việc lập một Quỹ đền bù “tổn thất và thiệt hại” cho các nước chịu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu nhiều thập kỷ qua nhưng COP27 đã kết thúc mà không có được các đột phá trong việc cam kết cắt giảm thêm mức phát thải carbon.

phap muon to chuc thuong dinh rieng ve khi hau truoc khi dien ra cop28 hinh anh 1

COP27 kết thúc trong ngày 20/11. Ảnh: DW

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tỏ ý hoài nghi về tính hiệu quả của Quỹ đền bù tổn thất và thiệt hại khi cho rằng còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến hoạt động của Quỹ này, từ quy mô số tiền sẽ được các quốc gia phát triển chi ra cho đến cơ chế quản trị. Do đó, Tổng thống Pháp cho biết, nước Pháp dự tính sẽ tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh ngay trong năm 2023, trước khi diễn ra Hội nghị COP28 vào tháng 11/2023 tại Dubai, với mục tiêu là xây dựng một thỏa ước tài chính mới với các quốc gia dễ bị tổn thương nhất vì biến đổi khí hậu.

Thỏa ước này sẽ tập trung vào việc cải tổ sâu rộng cơ chế liên quan đến các khoản vay phát triển quốc tế. Đây cũng là đề xuất được nhiều quốc gia đang phát triển đưa ra tại COP27, theo đó các quốc gia phát triển và các định chế tài chính thế giới cần phải cải cách hệ thống tín dụng quốc tế hiện nay nhằm tạo thuận lợi cho các nước thế giới thứ ba.

Bên cạnh Pháp, nhiều nước châu Âu khác cũng bày tỏ quan điểm không thật sự hài lòng về kết quả đạt được tại COP27. Ngoại trưởng Đức, bà Annalena Baerbock nhận xét mặc dù COP27 đã đạt được một đột phá trong việc thực thi công lý khí hậu nhưng các quốc gia cũng đã đánh mất một khoảng thời gian quý báu trong việc cam kết thực hiện lộ trình giữ trái đất không nóng lên quá 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này.

Ông Frans Timmermans, Đặc phái viên phụ trách Chính sách Khí hậu của Liên minh châu Âu, cũng tuyên bố những gì đã đạt được tại COP27 là chưa đủ.

Đặc phái viên phụ trách Chính sách Khí hậu nói: “Đây là một thập kỷ mang tính quyết định nhưng những gì chúng ta có trước mắt là chưa đủ để xem như một bước tiến cho người dân và hành tinh này. Các nước gây ô nhiễm nhất vẫn chưa đóng góp thêm đủ nỗ lực để cắt giảm lượng khí phát thải. Hội nghị này cũng không mang đến sự tự tin lớn hơn rằng chúng ta sẽ hoàn thành được các cam kết đã đưa ra trong Thỏa thuận Paris 2015 và tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm ngoái”.

Ý kiến của bạn