Tin tức

Pháp lo ngại nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

(VOVTV) - Trong vòng một tuần qua, số ca mắc Covid-19 tại Pháp có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại. Việc mùa Đông đang đến gần và người dân chủ quan không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa y tế đang làm dấy lên những lo ngại nguy cơ về làn sóng lây nhiễm mới.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
20/10/2021 07:29

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8/2021, tỷ lệ mắc Covid-19 đã tăng nhẹ trở lại trong tuần qua, với mức 48 ca/100 nghìn dân, tiến sát ngưỡng báo động mà chính phủ Pháp đặt ra là 50 ca/100 nghìn dân. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với Covid-19 cũng tăng từ mức 1,1% lên 1,2%. 

Pháp lo ngại nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới  - Ảnh 1.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Pháp đang có dấu hiệu chững lại. Ảnh: Reuters

Ngày 19/10, Pháp ghi nhận 5.900 ca nhiễm mới, tăng 11% so với con số ghi nhận cách đây 1 tuần. Với người trên 60 tuổi, tỷ lệ dương tính với Covid-19 thậm chí đã lên tới hơn 21%.

Theo các chuyên gia y tế, nhiệt độ giảm khi mùa Đông đang đến gần cùng với tâm lý chủ quan của người dân trong việc tuân thủ các quy định y tế khi dần trở lại các hoạt động sinh hoạt đời thường là những nguyên nhân chính khiến dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm tăng trở lại. Bên cạnh đó, chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cũng đang có dấu hiệu chững lại sau khi đạt ngưỡng hơn 70% dân số được tiêm đầy đủ 2 mũi. Chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường khởi động từ đầu tháng 9/2021 cũng tiến triển chậm khi mới chỉ có 2 triệu/6 triệu người đủ điều kiện tham gia.

Phát biểu trên kênh truyền hình Franceinfo, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cảnh cáo về một làn sóng lây nhiễm mới và tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trước đó, kể từ đầu tháng 10/2021, Bộ Y tế Pháp đã phân phối vaccine Pfizer/BioNTech, vắc-xin duy nhất được “bật đèn xanh” cho mũi tiêm thứ ba, đến các cơ sở tiêm chủng, hiệu thuốc và bác sĩ gia đình nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Hội đồng Y tế cấp cao của Pháp (HAS) thậm chí đang tính đến khả năng từ chối cấp giấy thông hành y tế nếu người đủ điều kiện từ chối tiêm mũi vaccine thứ ba.

Từ đầu tuần này, Tổng cục Y tế Pháp đã bắt đầu triển khai sớm hơn dự kiến việc tiêm phòng bệnh cúm mùa hàng năm và sẽ thực hiện song song với chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhằm tránh nguy cơ dịch kép./.

Ý kiến của bạn