Tin tức

Pháp hủy cuộc gặp Quốc phòng cấp cao với Anh sau sự kiện Aukus

(VOVTV) - Theo các nguồn tin từ Pháp và Anh, Pháp quyết định hủy cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, dự kiến diễn ra trong tuần này tại London, sau sự kiện Mỹ- Anh- Australia thành lập liên minh quốc phòng Aukus và hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm giữa Pháp và Australia.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
20/09/2021 10:14

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp, Florence Parly và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace dự định tổ chức trong tuần này tại thủ đô London (Anh) và là một trong các hoạt động nằm trong cuộc họp Hội đồng Anh-Pháp. 

Tuy nhiên, nhật báo uy tín “Người bảo vệ” (The Guardian) của Anh dẫn lời ông Peter Ricketts, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Anh và là đồng chủ tịch của cuộc họp Hội đồng cho biết, cuộc gặp giữa ông Ben Wallace và bà Florence Parly đã được rời sang một thời gian khác.

Pháp hủy cuộc gặp Quốc phòng cấp cao với Anh sau sự kiện Aukus - Ảnh 1.

Ông Ben Wallace. Ảnh: Reuters

Việc hủy cuộc gặp này là quyết định của phía Pháp và được xem là phản ứng tiếp theo mà Pháp đưa ra đối với sự kiện liên minh Aukus giữa Mỹ-Anh-Australia ra mắt vào tuần trước và việc Australia hủy bỏ hợp đồng đóng 12 tàu ngầm mới đã ký với Pháp để chuyển sang nhận các tàu ngầm mang động cơ hạt nhân do Mỹ và Anh cung cấp.

Sự kiện này đang tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Pháp với các nước đồng minh Mỹ, Australia và Anh. Ngoài việc lên án gay gắt Mỹ và Australia, phía Pháp cũng đã quyết định triệu hồi Đại sứ Pháp tại Mỹ và Australia về nước để tham vấn, động thái chưa từng có tiền lệ trong mối quan hệ đồng minh chiến lược kéo dài hơn 2 thế kỷ qua giữa Pháp và Mỹ.

Trong tối 19/9, hai Đại sứ Pháp tại Mỹ và Australia đã về đến Paris và được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu kiến đến Phủ Tổng thống để tham vấn. Đến thời điểm hiện tại, ông Macron vẫn chưa hề lên tiếng về căng thẳng ngoại giao hiện nay, tuy nhiên, trước sức ép từ nhiều đảng phái tại Pháp, Tổng thống Pháp dự định sẽ có các tuyên bố chính thức ngay đầu tuần này.

Trước đó, trong ngày 19/9, người phát ngôn chính phủ Pháp, Gabriel Attal phát đi thông tin, ông Emmanuel Macron sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Joe Biden trong vài ngày tới để thảo luận về các căng thẳng hiện nay.

“Tổng thống Joe Biden đã đề nghị hội đàm với Tổng thống Macron và một cuộc điện đàm sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Việc cần giải quyết trong cuộc khủng hoảng này là một thách thức chiến lược, hơn là một thách thức về mặt thương mại. Vấn đề đặt ra ở đây, là sự hiện diện của các lực lượng, sự cân bằng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi quyết định một phần tương lai của nước Pháp cũng như các mối quan hệ với Trung Quốc”, người phát ngôn chính phủ Pháp thông tin.

Ý kiến của bạn