Tin tức

Pháp: Hơn nửa triệu ca nhiễm Covid-19 trong ngày, dịch vẫn chưa đạt đỉnh

(VOVTV) - Pháp tiếp tục ghi nhận hơn nửa triệu ca lây nhiễm trong ngày hôm qua (25/1), cao nhất kể từ đầu đại dịch. Các chuyên gia y tế Pháp cảnh báo làn sóng dịch thứ 5 vẫn chưa đạt đỉnh và nhận định biến thể mới BA.2 sẽ lây lan rộng giống như biến thể Omicron.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
26/01/2022 06:55
Pháp: Hơn nửa triệu ca nhiễm Covid-19 trong ngày, dịch vẫn chưa đạt đỉnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Le Monde

Cơ quan Y tế công Pháp cho biết, hôm qua nước này ghi nhận hơn 501 nghìn ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. Tổng số người nhập viện cũng vượt mốc 30.000 ca, tiến sát mức đỉnh lập vào tháng 4/2021. Hiện cứ hơn 3 người Pháp đi xét nghiệm thì có một người dương tính với virus Sars-CoV-2.

Theo Giáo sư Jean-Francois Delfraissy, chủ tịch Hội đồng Khoa học Pháp, làn sóng dịch thứ 5 tại Pháp vẫn chưa đạt mức đỉnh. Biến thể Omicron dù với độc lực nhẹ hơn Delta nhưng sẽ khiến số ca lây nhiễm phải nhập viện tại Pháp tăng kéo dài cho đến giữa tháng 3/2022.

Giáo sư Jean-Francois Delfraissy nhận định năm 2022 vẫn sẽ là một năm khó khăn do dịch bệnh sẽ còn kéo dài. Các nhà dịch tễ học Pháp hiện cũng bày tỏ lo ngại về làn sóng lây nhiễm mới do biến thể BA.2 gây ra giống như tại Đan Mạch.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cảnh báo: "Theo những thông tin trao đổi từ Đan Mạch, biến thể BA.2 gần như giống với biến thể Omicron. Chỉ có một điểm khác biệt dù chưa thể khẳng định ở thời điểm này là một người vẫn có thể tái nhiễm biến thể BA.2 ngay cả khi đã mắc biến thể Omicron trước đó. Điều này có nghĩa là biến thể BA.2 sẽ còn tiếp tục lây lan rộng hơn”

Theo ông Olivier Véran, biến thể BA.2 mang đặc tính rất khó bị phát hiện. Pháp chỉ xác định được 60 trường hợp sau khi thực hiện hơn 10.000 giải trình tự gen trong vòng 7 ngày qua. Bộ trưởng Y tế Pháp cảnh báo với những đặc tính tương tự như Omicron thì số người nhiễm biến thể BA.2 sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Pháp sẽ giám sát chặt chẽ việc triển khai luật về “thẻ vaccine” có hiệu từ ngày 24/1 và căn cứ trên số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt để điều chỉnh các biến pháp đối phó./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn