Tin tức

Pháp: Hàng trăm ngàn gia đình có thể lỡ Giáng sinh vì đình công ngành đường sắt

(VOVTV) - Cuộc đình công của các nhân viên kiểm soát ngành đường sắt dự kiến diễn ra trong dịp cuối tuần này có thể khiến hơn 200.000 hành khách Pháp bị lỡ chuyến và không thể kịp về sum họp với gia đình trong dịp lễ Giáng sinh quan trọng nhất trong năm.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
22/12/2022 17:37

Trong thông báo đưa ra trong ngày 21/12, Công ty đường sắt quốc gia Pháp – SNCF cho biết, trong dịp cuối tuần này, cứ 5 chuyến tàu tại Pháp sẽ có ít nhất 2 chuyến bị huỷ. Dự kiến, sẽ có khoảng 200.000 hành khách Pháp sẽ bị ảnh hưởng và có thể không thể tìm được phương tiện di chuyển khác để kịp về sum họp với gia đình trong dịp lễ Giáng sinh. Các tuyến bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các chuyến tàu từ thủ đô Paris về các thành phố ở Tây Nam nước Pháp và tuyến phía Bắc.

Pháp: Hàng trăm ngàn gia đình có thể lỡ Giáng sinh vì đình công ngành đường sắt - Ảnh 1.

Đường sắt là phương tiện di chuyển chính của người dân dịp lễ cuối năm. Ảnh: Le Monde

Đây là hậu quả của việc hàng nghìn nhân viên kiểm soát trong ngành đường sắt Pháp kêu gọi đình công trong những ngày tới nhằm gây sức ép buộc SNCF tăng lương, thưởng cũng như các chế độ liên quan đến hưu trí. Tuy nhiên, cuộc đình công này đang gây ra các phản ứng quyết liệt từ người dân, các đảng phái chính trị cũng như chính các công đoàn bởi các nhân viên kiểm soát đường sắt đã ra lời kêu gọi đình công thông qua các mạng xã hội mà bỏ qua vai trò của công đoàn.

Phát biểu trong ngày 21/12, người phát ngôn chính phủ Pháp, Olivier Veran chỉ trích gay gắt kế hoạch đình công của các nhân viên kiểm soát và cho rằng việc gây khó khăn cho việc đi lại của dân chúng Pháp vào thời điểm này là không thể chấp nhận được.

“Đây không phải là thời điểm để đình công. Đây không phải là thời điểm để biến người dân Pháp thành con tin vì các đòi hỏi về lương. Dĩ nhiên tôi không chỉ trích quyền được đình công, quyền được biểu tình của người lao động nhưng thực sự thì việc đình công vào cuối tuần của lễ Giáng có phải là việc không thể thiếu hay không? Câu trả lời đương nhiên là không”, ông Olivier Veran nói.

Không chỉ chính phủ Pháp, nhiều đảng phái đối lập tại Pháp cũng đồng loạt lên tiếng công kích gay gắt việc đình công của các nhân viên kiểm soát ngành đường sắt vào thời điểm này, coi đây là một hành động đáng xấu hổ khi chỉ một thiểu số lao động lại có thể phá hỏng dịp đoàn tụ gia đình quan trọng nhất trong năm của hàng trăm ngàn gia đình Pháp.

Lãnh đạo Công ty đường sắt quốc gia Pháp – SNCF cũng ra thông cáo cho biết không thể chấp nhận việc đình công của nhiều nhân viên kiểm soát, đồng thời khẳng định trong vòng 2 năm qua, công ty đã tăng lương trung bình khoảng 12% cho các nhân viên này. SNCF cũng quyết định sẽ hoàn trả 200% tiền vé cho các hành khách có các chuyến tàu bị hủy trong dịp cuối tuần này, đồng thời miễn tất cả các loại phí liên quan đến việc đổi vé, đổi chuyến của hành khách./.

Ý kiến của bạn