Tin tức

Pháp giám sát chặt các công ty Trung Quốc có khả năng hỗ trợ Nga

(VOVTV) - Ngoại trưởng Pháp - Catherine Colonna cho biết, Pháp nghi ngờ Trung Quốc đang cung cấp viện trợ cho Nga thông qua các công ty tư nhân và cho biết mối quan hệ đối tác chiến lược tiềm năng giữa Nga - Trung ngày càng thân thiết là mối lo ngại lớn của phương Tây.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
23/02/2023 08:26

Phát biểu trên kênh truyền hình France 5 của Pháp, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết, Pháp đang giám sát chặt chẽ nhiều công ty tư nhân của Trung Quốc bị nghi ngờ có khả năng đang cung cấp viện trợ cho Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp không nêu cụ thể danh tính cũng như cách thức hoạt động của các công ty Trung Quốc này.

Bà Catherine Colonna đặc biệt lo ngại về mối quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung ngày càng gắn bó. Ngoại trưởng Pháp khẳng định về mặt ngoại giao, Pháp luôn công khai quan điểm rõ ràng mong muốn Trung Quốc không ủng hộ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh muốn duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc vì các lợi ích của Pháp.

Pháp giám sát chặt các công ty Trung Quốc có khả năng hỗ trợ Nga - Ảnh 1.

Ngoai trưởng Pháp Catherine Colonna gặp ông Vương Nghị tuần trước tại Paris (Ảnh: Les Echos).

Pháp và phương Tây đang chờ đợi Trung Quốc thể hiện quan điểm rõ ràng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/2/2023, tròn một năm nổ ra xung đột Nga - Ukraine. Hiện một số quan chức hàng đầu châu Âu như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hay Ngoại trưởng EU Josep Borrell cũng tuyên bố muốn nhận được đảm bảo từ Trung Quốc sẽ không cung cấp viện trợ cho Nga.

Liên quan đến tuyên bố của Đại sứ Ukraine tại Pháp Vadym Omelchenko về việc muốn mời Tổng thống Pháp Macron tới thăm Kiev vào tháng 3/2023, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna không đưa ra bình luận nhưng cho biết ông Macron không muốn tới Ukraine mà không có sự chuẩn bị trước.

Bà Colonna tiếp tục khẳng định quan điểm của Pháp sẽ duy trì sự ủng hộ dành cho Ukraine để đảm bảo nước Nga không thể giành chiến thắng nhưng đồng thời cũng không muốn nước Nga muốn bị hủy hoại. Ngoại trưởng Pháp cũng phủ nhận nước Nga và phương Tây đang bước vào một cuộc chiến tranh Lạnh mới.

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết: “Tôi khẳng định lại đây không phải là chiến tranh Lạnh mà chỉ là một cuộc xung đột. Pháp cũng như không một quốc gia châu Âu và đồng minh nào muốn chiến tranh với người Nga. Chúng tôi chỉ đề nghị nước Nga dừng cuộc xung đột và nối lại tiến trình đàm phán”.

Ý kiến của bạn