Tin tức

Pháp: Gần nửa triệu ca nhiễm Covid-19 trong ngày, cao nhất thế giới

(VOVTV) - Ngày 18/1, Pháp phát hiện gần nửa triệu ca nhiễm Covid-19 mới. Biến thể Omicron gần như chiếm ưu thế hoàn toàn trước biến thể Delta trong làn sóng dịch thứ 5 tại Pháp.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
19/01/2022 07:21

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, ngày 18/1, nước này ghi nhận gần 465.000 ca nhiễm Covid-19 mới, con số kỷ lục kể từ đầu đại dịch. Tính trung bình trong vòng 7 ngày qua, mỗi ngày Pháp ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới.

Pháp: Gần nửa triệu ca nhiễm Covid-19 trong ngày, cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Pháp phát hiện gần nửa triệu ca nhiễm Covid-19 mới. Ảnh: Reuters

Số bệnh nhân phải điều trị trong bệnh viện cũng tăng 11% so với tuần trước với tổng số khoảng 25.700 trường hợp. Tuy nhiên, số ca phải chăm sóc đặc biệt đang có chiều hướng giảm nhẹ với hơn 3.800 trường hợp. Đáng chú ý, biến thể Omicron hiện chiếm 94,6% số ca phải nhập viện và 5,4% còn lại là do biến thể Delta. Tại vùng thủ đô Ile-de-France, số ca nhiễm do biến thể Omicron thậm chí lên tới 98%.

Phát biểu về tình hình dịch bệnh, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết đã có những tín hiệu lạc quan nhưng vẫn cần thận trọng.

“Có một số lý do để lạc quan. Làn sóng dịch do biến thể Delta đang thực sự thoái lui, giảm dần khả năng lây nhiễm, nhất là tại những vùng mà biến thể Omicron chiếm ưu thế, đặc biệt là tại Ile-de-France. Bên cạnh đó, tại các khoa hồi sức, tình hình cũng đang ổn định dần và không còn căng thẳng như trước. Nhưng tất nhiên là chúng ta vẫn cần cảnh giác và tiếp tục những nỗ lực chống dịch," ông Attal nói.

Cũng trong ngày 18/1, Thủ tướng Pháp Jean Castex công bố gói hỗ trợ kinh tế bổ sung cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng-cà phê-khách sạn và du lịch chịu ảnh hưởng, tác động do các biện pháp hạn chế của chính phủ. 

Theo đó, những doanh nghiệp có quy mô dưới 250 lao động và mất 30% doanh thu trong hai tháng gần nhất sẽ được hỗ trợ chi trả 20% lương cơ bản cho nhân viên. Trong trường hợp mất tới 65% doanh số, các doanh nghiệp này sẽ được hưởng thêm miễn thuế sử dụng lao động.

Theo một báo cáo điều tra xã hội mới được công bố, ngày càng nhiều người Pháp rơi vào trạng thái căng thẳng về tinh thần do dịch bệnh và các biện pháp hạn chế kéo dài. 67% người được hỏi cho biết đang mất dần niềm tin vào các biện pháp chống dịch của chính phủ và 62% lo ngại sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý nếu cuộc sống không trở lại bình thường trong năm 2022./.

Ý kiến của bạn