Tin tức

Pháp dự kiến ban bố tình trạng thảm họa nông nghiệp do thời tiết bất thường

(VOVTV) - Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Julien Denormandie ngày 8/4 cho biết, Chính phủ nước này dự kiến tuyên bố tình trạng thảm họa nông nghiệp liên quan đến đợt sương giá bất thường mùa Xuân làm hư hại mùa màng và cây nho phục vụ sản xuất rượu trên khắp đất nước.

09/04/2021 20:17

Theo Bộ trưởng Denormandie, thời tiết lạnh giá hiện nay đang là vấn đề đặc biệt khó khăn của ngành nông nghiệp với những thiệt hại đáng kể đã được ghi nhận. Việc tuyên bố tình trạng thảm họa sẽ cho phép chính phủ nước này triển khai ngay lập tức các biện pháp hỗ trợ như giảm thuế, hay kêu gọi sự hỗ trợ từ ngân hàng và các công ty bảo hiểm. Dự báo, các đợt lạnh tăng cường còn diễn ra. 

Pháp dự kiến ban bố tình trạng thảm họa nông nghiệp do thời tiết bất thường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đánh giá của ông Denormandie, tình hình hiện nay khá đặc biệt khi các vườn nho cũng như các loại cây trồng khác bao gồm củ cải đường và hạt cải dầu đều bị ảnh hưởng.

Trong một nỗ lực để xua tan sương giá, các nhà sản xuất rượu vang Pháp đã nhóm hàng nghìn đống lửa, gây ra lớp sương mù dày đặc ở phía Đông Nam nước này.

Đốt lửa hoặc nến gần dây leo hoặc cây ăn quả để ngăn chặn sự hình thành của băng giá là một kỹ thuật lâu đời được sử dụng vào đầu mùa Xuân khi những chồi non xanh mướt đầu tiên dễ bị ảnh hưởng bởi giá lạnh.

Hiệp hội các nhà sản xuất rượu của Pháp CNIV cảnh báo tình trạng sương giá đầu Xuân năm nay là một trong đợt sương giá khắc nghiệt nhất trong hàng chục năm qua. CNIV dự báo sẽ cắt giảm sản lượng rượu trong năm 2021.

Ý kiến của bạn