Tin tức

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon

(VOVTV) - Các nhà sưu tầm tư nhân sắp có cơ hội hiếm hoi sở hữu DNA của Napoleon Bonaparte khi một tấm vải liệm lưu vết máu của vị Hoàng đế lừng danh nước Pháp này được đưa ra bán đấu giá vào tuần tới.

Tác giả PV  -  
01/05/2021 21:02

Tấm vải được dùng để quấn xác Napoleon trong cuộc khám nghiệm tử thi sau khi ông qua đời sẽ được bán đấu giá nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Napoleon. Khoảng 360 hiện vật khác cũng sẽ được nhà bán đấu giá Osenat ở Paris mang ra bán đấu giá vào ngày 5/5, trong đó có một món tóc, một đôi tất lụa, một chiếc áo dài tay thêu chữ 'N' màu đỏ.

Tấm vải lưu vết máu dự kiến thu về 15.000 ơ rô (18.000 đôla Mỹ). Đi kèm với tấm vải là ghi chú của công tước xứ Bassano năm 1875. Cha của công tước này đã được tử tước Montholon, người thân cận với Napoleon, trao tặng cuộn băng vải, sau khi trở về từ đảo Saint Helena.

"Trong vết máu này có DNA của cựu hoàng. Không thể nào cảm thấy gần Napoleon hơn thế," người bán đấu giá Jean-Pierre Osenat nói với Reuters.

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon - Ảnh 1.

Tấm vải dùng trong cuộc khám nghiệm tử thi Napoleon còn lưu vết máu của vị hoàng đế nổi tiếng

Nhiều hiện vật trong cuộc bán đấu giá được mang về từ Longwood House, ngôi nhà cuối cùng mà Napoleon ở. Trong số này có một chiếc đĩa ăn tối và một chiếc áo mà Napoleon thường mặc.

"Napoleon có tương đối nhiều áo," người bán đấu giá Osenat cho biết. "Ông ấy bị ám ảnh sạch sẽ và cực kỳ sạch, tắm 3 tới 4 lần 1 ngày, xức 20-30 lít nước hoa một tháng và liên tục thay áo."

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon - Ảnh 2.

Một chiếc áo của Napoleon được mang ra bán đấu giá

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon - Ảnh 3.

Chiếc đĩa ăn phục vụ Napoleon trên đảo lưu đày dự kiến bán được 150.000 đến 200.000 ơ rô

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon - Ảnh 4.

Chân dung người vợ yêu quý của Napoleon, hoàng hậu Josephine

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon - Ảnh 5.

Chiếc xe trượt của hoàng hậu Josephine

Trang sức, phụ kiện của Napoleon cũng rất cầu kỳ, đặc biệt là chiếc mũ đội đầu nổi tiếng.

Đầu thế kỷ 19, kiểu mũ này thường được đội với các góc chĩa ra trước và sau, nhưng Napoleon đã đổi góc để cho khác biệt, Jean-Christophe Chataignier, giám đốc phụ trách các hiện vật lịch sử của nhà bán đấu giá Osenat giải thích.

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon - Ảnh 6.

Kiểu mũ nổi tiếng mà Napoleon thường đội

Một trong những chiếc mũ đặc trưng của Napoleon đã được một tỷ phú trong ngành gia cầm của Hàn Quốc mua với giá gần 2 triệu ơ rô. Một chiếc lá bằng vàng trên vương miện của Napoleon cũng được bán với giá 625.000 ơ rô.

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon - Ảnh 7.

Lá vàng gắn trên vương miện

Nhà sử học Pierre Branda cho biết, các hiện vật như vậy thường tăng giá theo thời gian. 

Pháp: Đấu giá tấm vải liệm lưu vết máu Napoleon - Ảnh 8.

Chân dung hoàng đế Napoleon vẽ năm 1815, dự kiến bán được 2.550 tới 3.500 ơ rô

Hoàng đế Napoleon Bonaparte qua đời ngày 5/51821, hưởng dương 51 tuổi, trên hòn đảo Saint Helena trong Đại Tây Dương, nơi ông bị lưu đày sau khi bại trận tại Waterloo.

Ý kiến của bạn