Tin tức

Pháp: Biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh chiếm hơn 1/3 số ca nhiễm

(VOVTV) - Theo công bố mới nhất của Bộ Y tế Pháp, số ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh hiện đã chiếm hơn 1/3 số ca được xác định dương tính thông qua xét nghiệm tại nước này. Trong khi đó, ở một số khu vực, tỉ lệ này còn cao hơn, thậm chí đã vượt 70%.

Tác giả Huỳnh Điệp / VOV Paris
19/02/2021 10:15

Trong những ngày này, tình hình dịch Covid-19 tại Pháp ít biến động nhưng vẫn ở mức rất phức tạp. Trung bình có hơn 20 nghìn ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 được xác định qua các hình thức xét nghiệm mỗi ngày, tỉ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính hiện là khoảng 6%.

Trong khi đó, số ca tử vong hàng ngày cũng còn rất cao, trung bình khoảng 300 ca, trong tổng số hơn 83 nghìn ca tử vong kể từ đầu mùa dịch. Số ca nhập viện điều trị các triệu chứng của vi rút, đặc biệt là các ca cấp cứu nhìn chung tiếp tục đà tăng chậm. Tính đến ngày 18/2, Pháp đã tiêm chủng cho gần 2 triệu 500 nghìn người, trong số này hơn 1 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi ngừa Covid-19.

Pháp: Biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh chiếm hơn 1/3 số ca nhiễm - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 tại Pháp vẫn đang phức tạp. Ảnh: Le Monde

Ngày 18/2, trong buổi họp báo thường kỳ, được Chính phủ Pháp tổ chức vào thứ 5 hàng tuần, Bộ trưởng Y tế, ông Olivier Véran cho biết, đây chưa phải thời điểm để giảm nhẹ các biện pháp chống dịch Covid-19 do tình hình y tế còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các biến thể của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh, Nam Phi và Brazil đang tăng nhanh tại Pháp.

Ông Olivier Véran cho biết thêm: "Chúng ta ghi nhận 36% số ca dương tính tương ứng với biến thể virus từ Anh, 5% số ca dương tính tương ứng với biến thể từ Brazil hay Nam Phi. Đặc biệt, tại Dunkerque, một địa phương nằm ở tỉnh Nord, tỉ lệ biến thể từ Anh chiếm 72% và tỉ lệ nhiễm virus tăng liên tục, đã vượt mức 600 ca trên 100 nghìn dân, trong vòng 1 tuần".

Ngoài ra, cũng theo Bộ trưởng Y tế Pháp, tại Mayotte, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, biến thể virus từ Nam Phi đã chiếm 69% số ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước tình trạng này, Chính phủ Pháp quyết định tăng thời gian cách ly bắt buộc đối với những người nhiễm virus.

Theo quy định hiện hành, người nhiễm virus hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ phải cách ly trong 7 ngày. Tuy nhiên, kể từ thứ 2, ngày 22/2/2021, người nhiễm vi rút nói chung sẽ phải cách ly trong vòng 10 ngày. Các ca tiếp xúc gần, tiếp tục phải cách ly 7 ngày. Trước đó, kể từ đầu tháng 2/2021, những ca nhiễm biến thể virus có nguồn gốc từ Brazil hay Nam Phi cũng đã phải cách ly bắt buộc trong vòng 10 ngày.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn