Tin tức

Pháp bắt đầu gỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống Covid-19

(VOVTV) - Bắt đầu từ ngày 2/2, một số biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19 chính thức được gỡ bỏ tại Pháp bất chấp việc biến thể Omicron vẫn gây ra số ca nhiễm hàng ngày rất lớn tại nước này.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
02/02/2022 18:45

Theo quyết định được Thủ tướng Pháp Jean Castex công bố hồi 20/1/2022, bắt đầu từ ngày 2/2, nước Pháp sẽ gỡ bỏ một số biện pháp hạn chế chống dịch vốn được duy trì từ nhiều tháng qua. 

Cụ thể, quy định về việc bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời sẽ hết hiệu lực. Việc hạn chế số lượng người tham dự các sự kiện tiếp đón công chúng, như các sự kiện thể thao, văn hóa… cũng được bãi bỏ. Quy định về làm việc từ xa cũng không còn mang tính bắt buộc với các doanh nghiệp mà chỉ còn mang tính khuyến cáo.

Đây là các bước đi đầu tiên trong lộ trình hai bước được chính phủ Pháp đặt ra là sẽ gỡ bỏ hầu hết các quy định chống dịch Covid-19 ngay trong tháng 2/2022. Bước tiếp theo sẽ được thực hiện từ ngày 16/2 với việc cho mở lại các địa điểm như vũ trường, hộp đêm hay cho phép người dân đứng uống tại các quầy bar, thay vì việc bắt buộc phải ngồi vào bàn như trước đây. Người dân Pháp cũng sẽ được phép ăn uống trong các sân vận động, các rạp hát hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng.

Pháp bắt đầu gỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Pháp không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang ngoài trời. Ảnh: Le Monde

Trước Pháp, đã có hai quốc gia châu Âu cũng ra quyết định gỡ bỏ từng phần hoặc toàn bộ các hạn chế chống dịch Covid-19 trong tuần qua là Anh và Đan Mạch, bất chấp số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày vẫn ở mức rất cao, đặc biệt là tại Đan Mạch. Tại Pháp, con số thống kê do Cơ quan Y tế công Pháp công bố cho thấy nước này vẫn ghi nhận trung bình 334.000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày trong thời gian một tuần qua, mức cao nhất châu Âu.

Do đó, nhiều chuyên gia y tế tại Pháp cho rằng, việc chính phủ Pháp quyết định gỡ bỏ các hạn chế chống dịch trong tình hình hiện nay mang nhiều tính toán chính trị hơn là y tế, trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Tuy nhiên, phát biểu trước các nghị sĩ Quốc hội Pháp ngày 1/2, Thủ tướng Pháp, Jean Castex bảo vệ quyết định này với lí do biến thể Omicron gây ra triệu chứng bệnh nhẹ hơn cho những người nhiễm, đồng thời nước Pháp cũng đã áp dụng “thẻ vaccine” để đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine trong dân chúng.

Điều này trái với cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong ngày 1/2, rằng các nước không nên sớm tuyên bố đã chiến thắng đại dịch: “Bây giờ là quá sớm để bất cứ quốc gia nào đầu hàng hay tuyên bố chiến thắng. Virus này vẫn rất nguy hiểm và nó vẫn đang biến đổi trước mắt chúng ta. Tổ chức Y tế thế giới hiện vẫn đang theo dõi 4 biến thể phụ đáng ngại của biến thể Omicron, trong đó có biến thể BA.2”.

Ý kiến của bạn