Các cửa hàng bán pháo hoa của nhà máy Z121 đều phải niêm yết công khai giá của từng chủng loại sản phẩm và bán đúng giá công bố.
20/01/2022 18:36
(VOVTV) - Tỉnh Quảng Ninh dừng không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
19/01/2022 17:12
(VOVTV) - Trên tinh thần để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân… Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa dịp Tết Nguyên đán 2022.
Người dân xếp hàng chờ tới lượt mua các loại pháo hoa không tiếng nổ của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng). Muốn mua online thì website lại bị "nghẽn mạng" không thể truy cập.
(VOVTV) - Tại buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM diễn ra ngày 26/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ không bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Tối 20/4, nhiều người dân và du khách thập phương không thể rời mắt trước màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Phú Thọ hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Do lượng khách đổ về quá đông, đoạn đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua công viên Văn Lang xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Hàng nghìn trái pháo hoa tầm cao, tầm thấp đã được lắp đặt vào bệ súng, sẵn sàng khai hỏa tối 20/4 phục vụ người dân và du khách thập phương đổ về thành phố Việt Trì (Phú Thọ) dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đúng Giao thừa ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, pháo hoa đã thắp sáng bầu trời Hà Nội, mở ra một năm mới với nhiều niềm hy vọng cho người dân thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.
(VOVTV) - Sáng 8/2, một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL đã có quyết định cho dừng một số hoạt động đón năm mới trong đêm giao thừa như bắn pháo hoa và các chương trình văn nghệ. Bên cạnh đó, một số hoạt động khác vẫn được tổ chức nhưng thu hẹp quy mô lại nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.
(VOVTV) - Chiều ngày 6/2, UBND TPHCM ra thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
(VOVTV) - Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Yên Bái vừa quyết định dừng tổ chức một số hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) vừa có thông báo về việc mở 6 cửa hàng bán pháo hoa cho người dân sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán ở Phú Thọ, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên và Vĩnh Long.
Ngày 4/2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã họp khẩn với Sở Y tế, 5 bệnh viện trên địa bàn thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường để bàn giải pháp triển khai xét nghiệm trên diện rộng cho người dân.
(VOVTV) - Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu các cấp, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 9 nội dung phòng chống dịch, trong đó nêu rõ đêm Giao thừa không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến.
(VOVTV) - Hồi 17h50 ngày 28/1, tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn phối hợp với Phòng PC06 (Công an tỉnh Sơn La) phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ số lượng lớn pháo hoa nổ.
Đêm Giao thừa đón năm mới Tân Sửu 2021, Nghệ An sẽ có 3 địa điểm bắn pháo hoa là TP Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa.
(VOVTV) - Nghị định 137/2020/ NĐ-CP vừa được ban hành về quản lý và sử dụng pháo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong đó có quy định cho phép người dân được sử dụng pháo hoa trong dịp Tết, ngày cưới, sinh nhật...
Hàng triệu người dân Việt Nam chào đón năm 2021 với nhiều hy vọng một năm mới bình an, hạnh phúc.
(VOVTV) - New Zealand và Australia là hai trong số những quốc gia đầu tiên đón năm mới 2021 với những màn pháo hoa rực rỡ. Năm nay, nhiều nước đón năm mới trong bối cảnh lượng người xem trực tiếp bị hạn chế vì COVID-19.
Tết Dương lịch 2021, người dân đã được phép đốt pháo hoa hay chưa, khi Nghị định 137/2020 quy định dân được dùng pháo hoa trong dịp lễ, tết, cưới hỏi…?
(VOVTV) - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM tổ chức thêm 1 điểm bắn pháo để chào mừng Nghị quyết về thành lập TP Thủ Đức.
(VOVTV) - Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra một kho hàng lớn chứa hàng nghìn đôi giày, dép có dấu hiệu vi phạm.
Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?