Tin tức

Phản ứng và các bước đi tiếp theo của Mỹ trước tình hình ở Afghanistan

(VOVTV) - Khi diễn biến tại Afghanistan quá chóng vánh, điều mà dư luận quan tâm là thái độ của Mỹ như thế nào, khi Mỹ chống lưng cho chính quyền Kabul suốt 20 năm và chính quyền đó đã sụp đổ khi quân Mỹ còn chưa kịp rút hoàn toàn?

Tác giả PV / VOV Washington
16/08/2021 08:46

Theo PV Đài TNVN thường trú tại Washington, qua phát ngôn của một số quan chức Mỹ có thể nhận thấy, chính quyền Mỹ khá bất ngờ trước bước tiến khá nhanh của Taliban khi trước đó tình báo Mỹ còn dự báo thủ đô Kabul có thể rơi vào tay Taliban trong vòng từ 1 tới 3 tháng.

Ngay sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul, các nghị sỹ Mỹ đã có cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley để nghe báo cáo về tình hình sơ tán các nhân viên đại sứ quán Mỹ cũng như tình hình an ninh tại thủ đô Kabul.

Phản ứng và các bước đi tiếp theo của Mỹ trước tình hình ở Afghanistan - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tuyên bố ưu tiên hàng đầu là sơ tán nhân viên Mỹ và đồng minh của Mỹ

Ưu tiên hiện tại của Mỹ là đảm bảo sự an toàn của các nhân viên của mình và sơ tán họ tới một cơ sở ở sân bay quốc tế và từ đó trở về Mỹ. Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định triển khai thêm 1.000 binh sỹ, nâng tổng số binh sỹ Mỹ giúp sơ tán nhân viên đại sứ quán tại Afghanistan lên 6.000 người.

Trong ngày 15/8, Mỹ đã sơ tán được khoảng 500 nhân viên đại sứ quán khỏi Afghanistan, tuy nhiên con số còn lại vẫn khá lớn, khoảng 4.000 bao gồm các nhân viên là công dân Mỹ và người dân Afghanistan làm việc cho sứ quán Mỹ.

Hiện tại, chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía Tổng thống Joe Biden sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul và ông Biden dự kiến sẽ có phát biểu về vấn đề Afghanistan trong một vài ngày tới, trong đó có thể đề cập tới các bước đi cụ thể của Mỹ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, khả năng cao Tổng thống Biden vẫn sẽ nhắc lại những gì đã tuyên bố trong ngày 14/8, đó là quyết tâm chấm dứt cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và sẽ không chuyển cuộc chiến này sang đời Tổng thống tiếp theo.

Phản ứng và các bước đi tiếp theo của Mỹ trước tình hình ở Afghanistan - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời phỏng vấn truyền hình ngày 15/8

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong ngày 15/8 cũng đã trả lời phỏng vấn với một loạt kênh truyền hình của Mỹ nhằm bảo vệ quyết định rút quân khỏi Mỹ của chính quyền Tổng thống Biden.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng, Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở Afghanistan đó là tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden và làm suy yếu mối đe dọa từ Al Qaeda ở Afghanistan.

Ngoại trưởng Blinken cũng cho rằng những gì diễn ra ở Afghanistan sau này sẽ là vấn đề của các bên ở nước này trong khi Mỹ sẽ tiếp tục giám sát các diễn biến ở Afghanistan để không để quốc gia này rơi vào tình trạng như cách đây 20 năm, trở thành thiên đường cho các phần tử khủng bố trú ngụ và tấn công thế giới.

Với tuyên bố của Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken, khả năng Mỹ can dự trở lại ở Afghanistan là rất nhỏ.

Ý kiến của bạn