Tin tức

Phá cửa 84 nhà dân đưa F1 đi cách ly, giới chức y tế Trung Quốc phải xin lỗi

Giới chức y tế quận Lệ Loan, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) xin lỗi vì phá khóa 84 hộ dân để tìm kiếm và đưa các trường hợp tiếp xúc với ca COVID-19 đi cách ly.

19/07/2022 17:51

Trong thông báo đưa ra hôm 18/7, chính quyền quận Lệ Loan thừa nhận hành động này là "thô lỗ và thiếu tế nhị" và cam kết sẽ bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

"Quá trình điều tra như vậy là quá đơn giản và thô lỗ, không để tâm tới cảm xúc của người dân", cơ quan phòng chống dịch quận Lệ Loan thừa nhận.

Trước đó, vào sáng 10/7, các nhân viên y tế của quận đã phá khóa, xông vào căn hộ của hàng chục hộ dân sau khi phát hiện nhiều trường hợp tiếp xúc với các ca COVID-19 ở nhà. Những người này sau đó được đưa đi cách ly và một số trong đó cho kết quả dương tính với COVID-19.

Phá cửa 84 nhà dân đưa F1 đi cách ly, giới chức y tế Trung Quốc phải xin lỗi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Toàn bộ quá trình phá khóa và kiểm tra đều được ghi lại. Các nhân viên an ninh cũng được cử đến các tòa nhà liên quan để bảo vệ tài sản của cư dân, theo giới chức quận. Tuy nhiên, cư dân trong các tòa nhà hầu hết không được thông báo về vấn đề này.

“Chúng tôi hết sức xin lỗi vì hành vì thô lỗ và không đúng mực này trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, đồng thời chân thành xin lỗi người dân và công chúng", thông báo của chính quyền quận Lệ Loan có đoạn.

Xie Siru, một luật sư có trụ sở tại Bắc Kinh chỉ trích cách thức truy vết trên, khẳng định cách làm này vi phạm pháp luật về phòng chống dịch.

Trung Quốc tới nay là nước hiếm hoi trên thế giới vẫn duy trì chiến lược Không COVID-19. Điều này giúp quốc gia tỷ dân giữ số ca bệnh ở mức thấp nhưng người dân Trung Quốc bắt đầu tỏ ra mệt mỏi khi phải sống chung với lệnh phong tỏa, xét nghiệm trên diện rộng suốt nhiều tháng qua.

Mâu thuẫn giữa người dân và lực lượng y tế được ghi nhận ở một số khu vực của Trung Quốc liên quan tới các chiến dịch truy vết.

Hồi đầu năm, người dân ở Giang Tô và Thượng Hải phàn nàn về việc các nhân viên y tế xông vào nhà họ để khử trùng khi chưa được cho phép.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn