Tin tức

Pfizer thử nghiệm thuốc viên kháng Covid-19, Tổng thống Joe Biden tiêm mũi vaccine tăng cường

Đến 6h ngày 28/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 232.959.618 ca mắc Covid-19, trong đó 4.767.282 người đã tử vong, 209.652.852 người đã bình phục.

28/09/2021 08:46

Hãng dược Pfizer thông báo đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn giữa và cuối loại thuốc viên kháng virus SARS-CoV-2 có tên PF-07321332 dành cho những người có khả năng đã nhiễm bệnh.

Thử nghiệm có sự tham gia của 2.660 người trưởng thành, là những người bắt đầu có triệu chứng bệnh hoặc được xác định mới tiếp xúc với nguồn bệnh. Những tình nguyện viện này sẽ được chỉ định ngẫu nhiên uống thuốc PF-07321332 kết hợp với ritonavir hoặc uống giả dược 2 lần/ngày trong 5 hoặc 10 ngày.

Mục đích của cuộc thử nghiệm là đánh giá độ an toàn và hiệu quả của PF-07321332 trong việc ngăn chặn lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và sự phát triển của các triệu chứng bệnh trong 14 ngày.

Pfizer thử nghiệm thuốc viên kháng Covid-19, Tổng thống Joe Biden tiêm mũi vaccine tăng cường - Ảnh 1.

Các hãng dược bước vào cuộc chạy đua mới là phát triển thuốc viên kháng Covid-19

Hiện 3 hãng dược đi đầu trong phát triển thuốc điều trị Covid-19 dạng uống là MSD và Pfizer (Mỹ), Roche (Thụy Sĩ) đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba. Kết quả thử nghiệm tạm thời cho thấy thuốc điều trị Covid-19 giúp ngăn tình trạng bệnh tiến triển nặng và rút ngắn thời gian điều trị, song vẫn chưa có báo cáo nào về tính an toàn.

Châu Âu

Anh cho biết đã tiêm chủng xong 2/3 dân số - trở thành một trong số ít các nước hoàn tất được mục tiêu quan trọng này. Tới nay, xứ sở sương mù đã ghi nhận 7.701.715 ca mắc Covid-19. Trong đó có 37.960 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

Tại Bắc Ireland, người tiêu dùng được khuyến nghị không nên ồ ạt tới các cửa hàng để sử dụng các phiếu khuyến mại, giảm giá, trong đó có phiếu mua hàng 100 bảng Anh do chính phủ phân phát nhằm hỗ trợ việc làm ăn của các doanh nghiệp địa phương.

Italia có thêm 45 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 130.742 trường hợp, cao thứ nhì tại châu Âu và thứ 9 trên toàn cầu.

Châu Á

Trung Quốc ghi nhận 13 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Theo báo cáo hằng ngày của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong số ca nhiễm mới này, 11 ca ghi nhận tại tỉnh Hắc Long Giang và 2 ca tại Phúc Kiến. Ngoài ra, có 22 ca nhập cảnh và không ghi nhận thêm ca tử vong nào.

Nhật Bản sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với toàn bộ các địa phương kể từ cuối tháng 9, tuy nhiên thời điểm cụ thể chưa được công bố. Cùng với đó, đất nước mặt trời mọc cũng nới lỏng các quy định về cách ly đối với những khách nhập cảnh đã tiêm ngừa Covid-19 kể từ ngày 1/10.

Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, song song tiêm mũi tăng cường cho người từ 75 tuổi trở lên. Cùng với đó, Seoul cũng phân bổ ngân sách 36,2 tỷ won (tương đương 30,8 triệu USD) để mua thuốc điều trị Covid-19 dạng uống, đồng thời tiếp tục thảo luận với một số hãng dược trên thế giới để ký hợp đồng đặt mua trước loại thuốc này.

Các hãng dược của nước này cũng đang phát triển 11 loại thuốc trị Covid-19 dạng uống, song vẫn sẽ mất nhiều thời gian trước khi thuốc có thể chính thức được tung ra thị trường. Chi phí điều trị nếu dùng thuốc dạng uống được ước tính lên tới hơn 900.000 won (hơn 765 USD). Chính phủ Hàn Quốc dự định chi trả toàn bộ chi phí này cho người bệnh.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo số ca mắc mới tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu) đang gây gián đoạn kế hoạch áp dụng chiến lược "sống chung với Covid-19" mà chính phủ nước này dự kiến triển khai từ cuối tháng 10 tới, sau khi ít nhất có 70% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan là điểm nóng dịch mới khi số ca lây nhiễm cộng đồng tăng mạnh trong vài tuần gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh. Tuy nhiên, Trung tâm Xử lý tình hình Covid-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại đất nước trong vòng vài tháng tới. Theo đó, các tỉnh của Thái Lan sẽ mở cửa trở lại theo 4 giai đoạn tùy theo các yếu tố, bao gồm doanh thu du lịch, địa lý và các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Giai đoạn thí điểm diễn ra từ ngày 1 đến 31/10.

Singapore thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội với các biện pháp: Giảm số người được phép tụ tập từ 5 người xuống 2 người; mỗi gia đình được tiếp đón 2 khách/ngày; làm việc tại nhà là bắt buộc với các vị trí có thể làm việc từ xa; các trường tiểu học chuyển sang học trực tuyến trong 2 tuần... Tuy nhiên, các hoạt động tập trung vẫn được phép duy trì như trước đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Singapore đã đạt tỷ lệ tiêm phòng cho 82% dân số (trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm). Giới chức Singapore dự báo số ca lây nhiễm mới có thể lên tới trên 3.000 ca/ngày vào đầu tháng 10 tới.

Campuchia trải qua 4 ngày liên tiếp có số ca mắc Covid-19 trên mức 800 ca mỗi ngày, liên quan đến ổ dịch là các ngôi chùa ở Phnom Penh và “điểm nóng” Covid-19 tại tỉnh Siem Reap. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap, Neak Nerom cho biết, nhiều người tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19 lại nhiễm Covid-19 vì một số người đã nhầm lẫn rằng mình không thể nhiễm Covid-19, dẫn tới không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani cho biết, nước này sẽ phân bổ 9.200 tỷ rupiah (645 triệu USD) từ ngân sách nhà nước năm 2022 để hỗ trợ phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19.

Australia thông báo kế hoạch mở cửa trở lại đối với thành phố Sydney thông qua việc triển khai hệ thống hai phân cấp, sẽ cho phép những người đã chủng ngừa đầy đủ có thể di chuyển thoải mái sớm hơn vài tuần so với những người chưa tiêm.

Tại Trung Đông, Thái tử Jordan Hussein được xác định dương tính với Covid-19. Trong khi đó, Nhà vua Abdullah và Hoàng hậu Rania tuy đã có kết quả xét nghiệm âm tính, vẫn sẽ tự cách ly trong 5 ngày.

Châu Mỹ

Tại Mỹ, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden vừa được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường. Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Washington phê duyệt việc tiêm mũi vaccine tăng cường của Pfizer cho một số nhóm dân cư nhất định.

Pfizer thử nghiệm thuốc viên kháng Covid-19, Tổng thống Joe Biden tiêm mũi vaccine tăng cường - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiêm mũi vaccine tăng cường tại Nhà Trắng

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đây là tin vui sau khi Người phát ngôn bộ này Ned Price được xác định dương tính và đã phải cách ly.

Tại Nam Mỹ, Brazil đã vượt qua mốc 21 triệu ca nhiễm Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn