Thể thao

Pep giải thích quyết định khó hiểu khiến Man City thua trận

(VOVTV) - HLV Pep Guardiola khẳng định ông không hối tiếc sau khi loại cả Fernandinho và Rodri khỏi đội hình xuất phát trong trận thua 0-1 của Man City trước Chelsea trong trận chung kết Champions League.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
30/05/2021 18:39

Man City là đội được đánh giá cao hơn trong trận đấu ở Porto, nhưng Kai Havertz đã đưa Chelsea vượt lên dẫn trước ngay trước khi hiệp một kết thúc và The Blues đã bảo vệ thành công tỉ số này đến cuối trận để lên ngôi vô địch.

Mùa này, Guardiola thường xuyên sử dụng một tiền vệ phòng ngự, luân phiên giữa Rodri và Fernandinho tùy thuộc vào thể lực của cặp đôi này và đối thủ của Man City. Nhưng ở trận đấu quan trọng nhất mùa, HLV người Tây Ban Nha lại đưa ra một đội hình toàn cầu thủ tấn công, trong đó Ilkay Gundogan được bố trí đá thấp nhất hàng tiền vệ, phía trên là Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Phil Foden và Riyad Mahrez.

Pep giải thích quyết định khó hiểu khiến Man City thua trận - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola. Ảnh: Reuters

Cách bố trí này của Pep đã phản tác dụng, khi Chelsea khắc chế được sức mạnh tấn công của Man City và tận dụng tốt các tình huống phản công.

Sau trận đấu, Guardiola bị chỉ trích vì đã bất ngờ xáo trộn đội hình khiến Man City thua cuộc, nhưng ông khẳng định không hối tiếc về quyết định không sử dụng tiền vệ phòng ngự.

"Tôi đã đưa ra quyết định, với những cầu thủ giàu kỹ thuật. Gundogan đã chơi nhiều năm ở vị trí này", Guardiola nói. "Để tăng tốc độ trong lối chơi, cần phải có những cầu thủ nhỏ con, kỹ thuật, những cầu thủ sáng tạo, ở bên trong, ở giữa và ở các tuyến. Đây là quyết định của tôi".

Khi được hỏi liệu có hối hận về quyết định của mình hay không, Guardiola nói: "Tôi không biết - quyết định đã được đưa ra, các cầu thủ đã làm mọi thứ để giành chiến thắng".

Cũng liên quan đến quyết định này của Pep, HLV Thomas Tuchel bên phía Chelsea thừa nhận rằng ông rất ngạc nhiên khi thấy Fernandinho bị gạch tên trong đội hình xuất phát.

"Tôi đã chuẩn bị cho tình huống Man City bố trí Fernandinho trong đội hình. Nhưng rồi họ đã chọn lối đá siêu tấn công, kỹ thuật, rất khó giành được bóng và thu hồi bóng từ họ. Những thứ khác thì đại khái không nằm ngoài tính toán của tôi".

"Hôm nay, các cầu thủ Chelsea xứng đáng giành được chiến thắng này. Chúng tôi muốn khó chịu như một viên sỏi bên trong giày của Man City. Tôi khuyến khích tất cả cầu thủ hãy xông pha, hãy giao tranh trực tiếp. Chelsea đã chơi tuyệt vời và có một số pha phản công nguy hiểm, có một số cơ hội. Hiệp 2 là một cuộc chiến thực sự".

Ý kiến của bạn