Kinh doanh

Parkson Việt Nam nộp đơn xin phá sản do thua lỗ kéo dài

(VOVTV) - Theo thông tin từ Công ty Parkson Retail Asia, do làm ăn thua lỗ kéo dài, nên ngày 28/4, chi nhánh Parkson Vietnam Co Ltd đã nộp đơn lên tòa án TP.HCM, bắt đầu thủ tục phá sản tự nguyện.

Tác giả Hoàng Minh/VOV TP.HCM
28/04/2023 17:44

Theo thông báo mới đây từ Parkson Retail Asia, Parkson Vietnam đang trải qua giai đoạn thua lỗ kéo dài nhiều năm kể từ sau dịch COVID-19. Trong khi đó, chuỗi cửa hàng không được giảm tiền thuê hoặc giảm không đáng kể ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính. Thuế đất cao cũng là nguyên nhân khiến công ty thêm khó khăn.

Parkson Việt Nam nộp đơn xin phá sản do thua lỗ kéo dài - Ảnh 1.

Parkson Hùng Vương Plaza (Phường 12, Quận 5) đóng cửa do kinh doanh khó khăn (Ảnh: Hoàng Minh)

Trước tình hình kinh doanh không thuận lợi, lãnh đạo Parkson Retail Asia nhận thấy việc duy trì hoạt động tại Việt Nam không còn khả thi về mặt thương mại nên quyết định để Parkson Việt Nam đệ đơn lên tòa án tại TP.HCM và bắt đầu thủ tục phá sản tự nguyện. Thủ tục phá sản đang chờ sự chấp thuận của cơ quản lý tại Việt Nam.

Parkson Retail Asia là chủ sở hữu của chuỗi trung tâm thương mại Parkson Việt Nam, đồng thời là công ty được niêm yết tại Singapore do Tập đoàn Parkson Holdings Bhd (Malaysia) nắm 67,96% cổ phần.

Trong năm 2022. các cửa hàng của Parkson tại Việt Nam ghi nhận mức lỗ trước thuế 2,3 triệu đô la Singapore (SGD). Đồng thời, doanh thu của Parkson Vietnam đã giảm từ mức 10,1 triệu SGD xuống còn 2,4 triệu SGD./.

Ý kiến của bạn