Thể thao

Paralympic Tokyo 2020 ngày 2/9: Nguyễn Thị Hải hết cơ hội giành huy chương

(VOVTV) - Trong ngày thi đấu chính thức thứ 9 của Paralympic Tokyo 2020, vận động viên Nguyễn Thị Hải thi đấu ở nội dung đẩy tạ nữ, hạng thương tật F57 tại Sân vận động Quốc gia ở Tokyo. Đây là vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại đại hội thể thao này.

02/09/2021 12:23

Nguyễn Thị Hải thi đấu đầu tiên trong số 19 vận động viên tranh tài ở nội dung này (một vận động viên không thi đấu). Ở lần đẩy thứ nhất, nữ vận động viên sinh năm 1985 đạt thành tích 8,04m. Sau lần đẩy thứ hai không thành công, cô đạt thành tích 8,20m ở lần đẩy thứ 3. Đây cũng là thành tích tốt nhất của cô trong tổng cộng 6 lần đẩy. Với thành tích đó, cô đứng ở vị trí thứ 10/19 vận động viên.

Paralympic Tokyo 2020 ngày 2/9: Nguyễn Thị Hải hết cơ hội giành huy chương - Ảnh 1.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam trước giờ khai mạc. Ảnh: Đoàn TTVN

Ở nội dung này, vận động viên Djelal Safia của Algeria giành Huy chương Vàng với thành tích cao nhất là 11,29m, phá kỷ lục thế giới. Xếp ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là các vận động viên Xu Mian của Trung Quốc và Iyizi Eucharia của Nigeria với thành tích lần lượt là 10,81m và 10,40m.

Như vậy, Nguyễn Thị Hải đã chính thức chia tay Paralympic Tokyo 2020 mà không giành được bất cứ huy chương nào. Trước đó, hôm 28/8, nữ vận động viên cũng thi đấu ở nội dung ném đĩa của nữ, hạng thương tật F57, nhưng chỉ đạt thành tích cao nhất là 27,93m, xếp ở vị trí thứ 9/12.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn