Tin tức

Ông Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Hàn Quốc

(VOVTV) - Từ 0h sáng ngày 10/5, tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
10/05/2022 11:36

Ông Yoon Suk-yeol là người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc diễn ra vào ngày 9/3 vừa qua. Từ 0h ngày 10/5 ông chính thức trở thành nguyên thủ quốc gia, nắm quyền chỉ huy quân đội, được bàn giao quyền hạn pháp lý của Tổng thống và quyền điều hành đất nước.

Hoạt động đầu tiên của tân Tổng thống là vào lúc 0h cùng ngày đã nghe báo cáo từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân tại boong-ke ngầm dưới văn phòng làm việc của Tổng thống. Lệ báo cáo này được bắt đầu từ thời Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak.

Ông Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 2.

Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol

Cùng thời điểm này đã diễn ra Lễ đánh chuông thông báo về nhiệm kỳ của tân Tổng thống tại tháp chuông Bosingak có ở thủ đô Seoul.

Trước khi tham dự Lễ nhậm chức, tân Tổng thống đã tới viếng Nghĩa trang quốc gia Seoul. Tham gia Lễ nhậm chức có hơn 300 vị khách quốc tế bao gồm Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Phu quân của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa…

Sau khi kết thúc lễ nhậm chức, Tổng thống quay về văn phòng làm việc được bố trí tại trụ sở Bộ Quốc phòng, tiếp phái đoàn đại diện các nước.

Chính quyền mới của Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mong muốn xây dựng một Hàn Quốc có thêm một bước nhảy vọt dựa trên 4 nguyên tắc, 6 mục tiêu và 110 bài toán điều hành. Theo đó, Hàn Quốc hướng tới một xã hội công bằng, xây dựng và thực hiện các chính sách đảm bảo mang lại lợi ích cho người dân… trong đó xây dựng quốc gia chính trực có nền kinh tế năng động do khối tư nhân dẫn dắt, vươn tầm từ một quốc gia “bị ảnh hưởng” thành quốc gia “có tầm ảnh hưởng".

Trước đó vào ngày 9/5, trong một bài phát biểu trước khi rời nhiệm sở, người tiền nhiệm, ông Moon Jae-in hy vọng chính quyền của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển những thành quả của nhiệm kỳ trước, xây dựng một đất nước Hàn Quốc thực sự phát triển.

Ý kiến của bạn