Tin tức

Ông Tập Cận Bình kêu gọi ông Biden đưa chính sách với Trung Quốc 'trở lại quỹ đạo'

(VOVTV) - Cuộc gặp trực tuyến đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/11 đã kết thúc sau gần 3 tiếng rưỡi hội đàm, dài hơn dự kiến.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
16/11/2021 16:32

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, hai bên đã trao đổi “đầy đủ, sâu sắc về các vấn đề chiến lược, tổng thể và căn bản liên quan đến sự phát triển của quan hệ Trung - Mỹ, cũng như các vấn đề quan trọng cùng quan tâm”.

Ông Tập đã kêu gọi ông Biden “phát huy khả năng lãnh đạo chính trị của mình, thúc đẩy chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trở lại quỹ đạo lý tính và thiết thực”. Ông cho rằng không thể tránh khỏi việc hai quốc gia có những khác biệt, nhưng quan trọng là cả hai cần thực hiện các bước để kiểm soát, tránh làm mở rộng, phức tạp bất đồng. Theo ông, hai bên có “lợi ích chung rộng rãi” và cần hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như kinh tế, năng lượng, quân sự, giáo dục, công nghệ, không gian mạng và bảo vệ môi trường.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi ông Biden đưa chính sách với Trung Quốc 'trở lại quỹ đạo' - Ảnh 1.

Hội đàm trực tuyến Trung - Mỹ từ hiện trường Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã

“Trong 50 năm tới, điều quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế là Trung Quốc và Mỹ phải tìm ra con đường thích hợp để sống chung” - ông Tập nói. “Bất cứ điều gì được thực hiện bởi một chính trị gia, dù là công hay tội, đều sẽ được lịch sử ghi lại”.

Chủ tịch Trung Quốc nêu 3 nguyên tắc cần tuân thủ để Trung-Mỹ “sống chung” trong kỷ nguyên mới, gồm tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng. Đồng thời khẳng định, “Không xung đột, không đối đầu là giới hạn hai bên phải tuân thủ”. Ông kêu gọi hai bên “không chơi các trò chơi có tổng bằng không”.

Ông cũng liệt kê 4 ưu tiên mà hai bên cần thúc đẩy, gồm thể hiện trách nhiệm cường quốc, dẫn dắt cộng đồng quốc tế trong hợp tác đối phó với những thách thức nổi cộm; thúc đẩy trao đổi ở tất cả các cấp độ và trong các lĩnh vực trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi, nhằm tiếp thêm năng lượng tích cực cho quan hệ song phương; kiểm soát bất đồng và các vấn đề nhạy cảm một cách xây dựng, ngăn quan hệ Trung - Mỹ đi chệch hướng và vượt khỏi tầm kiểm soát; tăng cường phối hợp và hợp tác trong các vấn đề nóng của quốc tế và khu vực.

Ông Tập ví Trung Quốc và Mỹ như “hai con tàu khổng lồ”, cho rằng nguyên thủ hai bên cần “chắc tay chèo”, để hai con tàu “cùng nhau tiến lên trong sóng gió”, không chệch hướng, tròng trành, nhất là “không va chạm”.

Trong vấn đề Đài Loan, Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Washington về việc thiết lập các mối liên kết chặt chẽ hơn với Đài Loan, khẳng định: “Nếu các lực lượng ly khai đòi Đài Loan độc lập khiêu khích, bức bách, thậm chí vượt qua lằn ranh đỏ, chúng tôi sẽ không thể không thực hiện các biện pháp quyết liệt”.

Về vấn đề dân chủ nhân quyền, ông Tập phản đối việc “lấy vấn đề nhân quyền làm cái cớ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác”, cho rằng “Nếu (một quốc gia) bị loại trừ vì có cách thức khác để đạt được dân chủ, thì bản thân đây là một hành vi phi dân chủ”.

Ông tái khẳng định việc phản đối chính trị hóa vấn đề kinh tế thương mại và yêu cầu Mỹ “ngừng lạm dụng và khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia để trấn áp các công ty Trung Quốc”. Tuy nhiên, ông cho rằng, “biến đổi khí hậu hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng trong hợp tác Trung-Mỹ”.

Trước đó, trong phần mở đầu cuộc gặp, ông Tập Cận Bình đã bày tỏ sẵn sàng cùng với Tổng thống Joe Biden hình thành đồng thuận và thực hiện các hành động để đưa quan hệ Trung - Mỹ phát triển theo hướng tích cực.

Theo phía Trung Quốc, nguyên thủ hai nước đánh giá cuộc gặp là “thẳng thắn, xây dựng, thực chất và hiệu quả, có lợi cho việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên”. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì quan hệ chặt chẽ thông qua nhiều hình thức để thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ trở lại đúng hướng phát triển lành mạnh và ổn định.

Ý kiến của bạn