Tin tức

Ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc

(VOVTV) - Ngày 30/12, Quốc hội Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay cho ông Vương Nghị, người đã được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
31/12/2022 10:14

Theo bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII ngày 30/12 đã quyết định bổ nhiệm ông Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, thay cho ông Vương Nghị.

Ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc - Ảnh 1.

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. Ảnh: VCG

Ông Tần Cương sinh năm 1966, năm nay 56 tuổi, người Thiên Tân. Ông bắt đầu làm việc ở Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 1992 và từng là người phát ngôn của bộ này. Từ năm 2021 đến nay, ông là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

Tháng 10/2022, tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XX. Đây là lần đầu tiên ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cũng tại Đại hội XX, ông Vương Nghị năm nay 69 tuổi, đã được bầu vào Bộ Chính trị gồm 24 thành viên.

Ý kiến của bạn