Tin tức

Ông Rishi Sunak chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh

(VOVTV) - Một ngày sau khi được lựa chọn trở thành lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền, ông Rishi Sunak đã chính thức trở thành Thủ tướng mới của Anh, thay bà Liz Truss sau khi yết kiến nhà vua Anh - Charles III và nhận nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Tác giả Quang Dũng / VOV Paris
25/10/2022 18:06

Ông Rishi Sunak yết kiến vua Charles III vào khoảng 11h sáng ngày 25/10 theo giờ London và chính thức được người đứng đầu Hoàng gia Anh trao trọng trách thành lập chính phủ mới. Trước đó, bà Liz Truss đã tổ chức phiên họp chính phủ lần cuối và có bài phát biểu ngắn tại Văn phòng Thủ tướng Anh trước khi đi gặp Nhà Vua Charles III để đệ đơn từ chức.

Ở tuổi 42, ông Rishi Sunak trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Vương quốc Anh trong vòng 200 năm qua và là Thủ tướng da màu đầu tiên trong lịch sử nước Anh, cũng như là Thủ tướng đầu tiên của Anh theo đạo Hindu.

Ông Rishi Sunak sinh ra và lớn lên tại Anh trong một gia đình nhập cư gốc Ấn. Với việc trở thành Thủ tướng Anh chỉ 7 năm sau lần đầu tiên được bầu làm Nghị sĩ, ông Rishi Sunak cũng là người có sự thăng tiến nhanh nhất trong lịch sử chính trường Anh trong 200 năm qua.

Ông Rishi Sunak chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh - Ảnh 1.

Ông Rishi Sunak yết kiến vua Charles III. Ảnh: The Guardian

Ngay trong chiều 25/10, ông Rishi Sunak sẽ công bố các gương mặt đầu tiên trong chính phủ mới. Truyền thông Anh nhận định, các chức danh chủ chốt trong chính phủ Anh như Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng hay Bộ trưởng Nội vụ nhiều khả năng sẽ được thay thế.

Bà Penny Mordaunt, đối thủ chính của ông Rishi Sunak trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ vừa qua, dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh, thay ông James Cleverley. Các nguồn tin nội bộ trong đảng Bảo thủ cho biết, bà Penny Mordaunt đã yêu cầu được giữ cương vị đó và nhiều khả năng ông Rishi Sunak sẽ chấp thuận do muốn đoàn kết tất cả các phe phái trong đảng Bảo thủ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace, người có uy tín cao trong đảng Bảo thủ, nhiều khả năng sẽ phải ra đi do ông Ben Wallace kiên quyết bảo vệ lộ trình tăng ngân sách quốc phòng của Anh lên mức 3% GDP từ nay đến năm 2030, trong khi ông Rishi Sunak từng nhiều lần phản đối kế hoạch này.

Ngược lại, một số gương mặt kỳ cựu trong đảng Bảo thủ như Dominic Raab, Michael Gove hay Sajid Javid nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm. Giới quan sát đánh giá, chính phủ mới của ông Rishi Sunak sẽ nghiêng về yếu tố năng lực hơn là yếu tố thân cận như dưới thời ông Boris Johnson và bà Liz Truss.

Ý kiến của bạn