Tin tức

"Ông lớn" công nghệ thông tin Ấn Độ chính thức vào Việt Nam, mục tiêu tuyển 3.000 nhân sự trong 3 năm tới

Được biết, HCL là một công ty tư vấn và dịch vụ công nghệ thông tin đa quốc gia của Ấn Độ, là công ty con của HCL Enterprise. Đơn vị này cho biết sẽ hợp tác với các tổ chức kỹ thuật cũng như công ty công nghệ thông tin khác tại Việt Nam.

11/12/2020 15:42

HCL Technologies Ltd (HCL) có trụ sở tại Noida (Ấn Độ) vừa thông báo sẽ chính thức vào Việt Nam, mục đích cung cấp nguồn lực và nâng cao kỹ thuật cho lao động Việt Nam, hướng đến tăng chất lượng phục vụ khách hàng toàn cầu của HCL.

Theo kế hoạch, cơ sở đầu tiên sẽ đặt tại Hà Nội, theo đó HCL sẽ cung cấp các nguồn lực giàu kỹ năng, từ đó có thể gia tăng giải pháp công nghệ cho khách hàng. Giải pháp của HCL khá đa dạng ngành nghề từ dịch vụ ngân hàng, tài chính, chăm sóc sức khoẻ, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đến an ninh mạng.

"Ông lớn" công nghệ thông tin Ấn Độ chính thức vào Việt Nam, mục tiêu tuyển 3.000 nhân sự trong 3 năm tới - Ảnh 1.

HCL là một công ty tư vấn và dịch vụ công nghệ thông tin đa quốc gia của Ấn Độ

Về HCL, Công ty đã thâm nhập Việt Nam từ tháng 7 năm nay, đặt mục tiêu tuyển dụng hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp đại học cũng như các chuyên gia có kinh nghiệm trong vòng 3 năm tới.

Riêng với đối tượng sinh viên, HCL sẽ cung cấp kỹ năng, nền tảng phù hợp để sinh viên vừa tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và cam kết sẽ đem lại cơ hội cho các nhân tố trẻ và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam, để được làm việc tại công ty công nghệ toàn cầu mà không cần ra nước ngoài. Bởi lẽ, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng phát triển ngành công nghệ thông tin mạnh mẽ, và sự phát triển đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Sanjay Gupta - Phó chủ tịch HCL - nhấn mạnh.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phan Tâm, cho biết việc áp dụng mô hình giáo dục mới sẽ thúc đẩy tăng kỹ năng cho lao động trong nước.

Ý kiến của bạn