Tin tức

ông Johnathan Hạnh Nguyễn đề xuất Hà Nội xây trung tâm thương mại gần hồ Gươm

Chiều ngày 22/12, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Liên Thái Bình Dương (IPPG) chia sẻ: "Chúng tôi xin đề xuất SCIC và UBND TP Hà Nội tạo điều kiện cho IPPG có khu đất lớn hơn, để đầu tư trung tâm thương mại cao cấp, tương đương Tràng Tiền Plaza".

Tác giả Hữu Hưng
23/12/2020 09:29

Phát biểu vào chiều ngày 22/12, Chủ tịch Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết, tập đoàn đang phân phối hơn 100 thương hiệu cao cấp nhưng mới chỉ đưa được hơn 20% thương hiệu vào Tràng Tiền Plaza.

Việc các thương hiệu lớn như Louis Vuitton, Dior rời trung tâm thương mại này để mở cửa hàng flagship riêng là cơ hội để IPPG đưa thêm các thương hiệu mà khách VIP ở Hà Nội phải bay vào TP HCM để mua sắm. Tuy nhiên, ông Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn lo lắng không đủ chỗ để đưa hết các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đang phân phối tại Việt Nam ra Hà Nội, bởi Tràng Tiền Plaza đang "khoác chiếc áo quá chật".

ông Johnathan Hạnh Nguyễn đề xuất Hà Nội xây trung tâm thương mại gần hồ Gươm - Ảnh 1.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Liên Thái Bình Dương (IPPG). Ảnh: Internet

Tọa lạc ở một trong những vị trí đẹp nhất thủ đô, Tràng Tiền Plaza đã được IPPG cùng SCIC và TTL - đơn vị của Tràng Tiền Plaza tái cơ cấu thành trung tâm thương mại cao cấp.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chưa nói rõ khu đất, ông đang có ý định nhắm đến, nhưng ông tiết lộ nó phải là vị trí đắc địa, quanh khu vực Hồ Gươm và Tràng Tiền Plaza. Dù vậy, ông thừa nhận không dễ để tìm được vị trí đất "kim cương" như thế tại Hà Nội. Có thể IPPG sẽ tính đến phương án chia sẻ mặt bằng với các khách sạn sắp mở cửa.

ông Jonathan cho biết: "Cuối năm 2021, các thương hiệu nước ngoài cũng phải buôn có bạn, bán có phường. Việc Lotte Duty Free sắp tới mở tại Tràng Tiền Plaza cũng sẽ là một thỏi nam châm hút khách quốc tế".

Với xu hướng phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trên cả nước, IPPG đang cùng các đối tác khác xin giấy phép xây dựng trung tâm tài chính sân bay, khu du lịch giải trí mua sắm (Factory Outlet). Các Factory Outlet này dự kiến sẽ có quy mô lớn tại các khu phi thuế quan như Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Long Thành và Bắc Vân Phong.

Dự kiến, sau khi dịch Covid-19 được khống chế, liên doanh của IPPG với các doanh nghiệp này sẽ đem đến hơn 20 triệu khách du lịch mỗi năm. IPPG kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá trong việc phát triển ngành du lịch Việt Nam khi đã có kinh nghiệm hơn 20 năm hợp tác với công ty DFS kinh doanh hàng miễn thuế ở sân bay...

Ý kiến của bạn