Thể thao

Ông Hoàng Vĩnh Giang qua đời là mất mát lớn cho thể thao Việt Nam

Ông Hoàng Vĩnh Giang - người có đóng góp rất lớn cho thể thao Việt Nam đã qua đời vào trưa nay 11/9/2021.

11/09/2021 18:12

Ông Hoàng Vĩnh Giang sinh năm 1946 tại Hà Nội, đã qua đời vào trưa nay 11/9 do tuổi cao sức yếu. Trong sự nghiệp, ông Hoàng Vĩnh Giang từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của ngành Thể thao Việt Nam như Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhiều kỳ SEA Games, Phó Chủ tịch - TTK Ủy ban Olympic Việt Nam.

Ông Hoàng Vĩnh Giang qua đời là mất mát lớn cho thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Hoàng Vĩnh Giang (Ảnh: Nam Khánh)

Ông Hoàng Vĩnh Giang là người có đóng góp lớn cho nền Thể thao Việt Nam, đặc biệt là các môn võ. Ở bất cứ cương vị nào, ông Giang cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp Thể thao Việt Nam gặt hái thành tích cao. Năm 2006, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì những đóng góp nổi bật của mình cho nền thể thao nước nhà.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, sự ra đi của ông Hoàng Vĩnh Giang là tổn thất rất lớn cho Thể thao Việt Nam.

Trên trang cá nhân, bà Lê Thị Hoàng Yến viết: “Vĩnh biệt chú Hoàng Vĩnh Giang - Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Nguyên Giám đốc Sở TDTT Hà Nội, cựu kỷ lục gia nhảy cao, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã tạ thế trưa ngày 11/9/2021. Đây là tổn thất lớn của ngành Thể dục thể thao Việt Nam. Xin chia buồn cùng gia quyến”.

Ý kiến của bạn