Tin tức

Ông Biden đặt mục tiêu tiêm hơn 200 triệu liều vaccine Covid-19 trong 100 ngày cầm quyền

(VOVTV) - Tổng thống Joe Biden ngày 19/3 cho biết, Chính phủ Mỹ có thể tăng gấp đôi mục tiêu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân vào ngày thứ 100 ông tại vị.

Tác giả PV / VOV Washington
20/03/2021 09:19

Tuyên bố được Tổng thống Biden đưa ra trước khi lên đường tới Atlanta, bang Georgia để gặp gỡ các thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Á và thăm trụ sở chính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tại thành phố này.

Phát biểu với báo giới tại khuôn viên Nhà Trắng, Tổng thống Biden bày tỏ hy vọng có thể duy trì tốc độ tiêm chủng khoảng 2,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 mỗi ngày như hiện tại. Điều đó có nghĩa chính quyền của ông có thể tăng gấp đôi số lượng vaccine được sử dụng trong 100 ngày đầu tiên.

Ông Biden cũng cho rằng điều quan trọng là Chính phủ Mỹ đã đạt được mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vaccine cho người dân và đang tiếp tục tiến về phía trước.

Ông Biden đặt mục tiêu tiêm hơn 200 triệu liều vaccine Covid-19 trong 100 ngày cầm quyền - Ảnh 1.

Tổng thống Biden. Ảnh: Bloomberg

Theo Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, ngày 18/3, Mỹ đã vượt qua mốc 2,5 triệu liều vaccine mỗi ngày và với tốc độ như vậy, sẽ có hơn 205 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng vào ngày thứ 100 nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden.

Trong khi đó, Tiến sỹ Antony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, đã cảnh báo về làn sóng Covid-19 thứ tư trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang gia tăng ở một số bang của Mỹ.

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Y tế Thượng viện ngày 18/3, Tiến sỹ Fauci nhấn mạnh rằn Mỹ đang trong cuộc đua chống lại các biến thể mới của SARS-CoV-2 bằng cách tiêm phòng cho mọi người dân Mỹ nhanh nhất có thể. Tình hình ở Mỹ đã cải thiện đáng kể sau đợt gia tăng số ca nhiễm mới sau kỳ nghỉ Đông, tuy nhiên, ông cũng lo ngại nước Mỹ sẽ tuyên bố chiến thắng quá sớm và nới lỏng các giới hạn, điều có thể dẫn tới một làn sóng Covid-19 mới.

Mặc dù số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày trên toàn nước Mỹ tiếp tục giảm, khoảng 32,5% trong vòng 1 tháng qua, gần 1/3 số bang ở nước này đang ghi nhận số ca trung bình tăng ít nhất 10%.

Theo Tiến sỹ Fauci, các diễn biến dịch bệnh ở châu Âu chính là dấu hiệu những gì sẽ diễn ra tại Mỹ và đây chính là cảnh báo không nên chủ quan trước sự lây lan của virus.

Ý kiến của bạn