Thể thao

Olympic Tokyo: VĐV tự nhận huy chương, không có bắt tay ở lễ trao giải

(VOVTV) - Phát biểu trước truyền thông tại Tokyo vào hôm qua (14/7), Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach cho biết, tại thế vận hội lần này các vận động viên sẽ tự đeo huy chương, đồng thời sẽ không có những chiếc bắt tay hay những cái ôm trong buổi lễ trao giải.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
15/07/2021 10:22

Theo đó, huy chương sẽ được ban tổ chức bày sẵn trên các chiếc khay, sau đó vận động viên sẽ tiến đến nhận huy chương của mình.

Huy chương Olympic thường được trao bởi một thành viên IOC hoặc một quan chức hàng đầu trong cơ quan quản lý. Trước đó IOC từng xác nhận rằng những người được trao huy chương và các quan chức buổi lễ sẽ phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra trong một kỳ thế vận hội "đặc biệt".

Olympic Tokyo: Vận động viên tự nhận huy chương, không có bắt tay ở lễ trao giải - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Vào thời điểm chỉ còn 8 ngày nữa là diễn ra Olympic Tokyo, số ca nhiễm tại thủ đô Tokyo liên tục tăng, hôm qua (14/7) địa phương này ghi nhận hơn 1100 ca nhiễm mới trên tổng số gần 3200 ca nhiễm mới trên toàn Nhật Bản.

Ngoài ra, nhiều đoàn thể thao đã tới Nhật Bản và thực hiện việc huấn luyện tại đây. Một số vận động viên đã được phát hiện mắc COVID-19 khi tới Nhật Bản. Hôm qua (14/7), một ổ dịch COVID-19 đã được phát hiện tại một khách sạn ở thành phố Hamamatsu, phía Tây Nam Tokyo. Đây cũng là nơi ở của hàng chục thành viên đội tuyển Olympic Brazil tại Nhật Bản tuy nhiên các vận động viên này vẫn đang được "bảo vệ" một cách nghiêm ngặt.

Ý kiến của bạn