Thể thao

Olympic Tokyo: Đánh bại Thụy Điển, Canada giành huy chương vàng bóng đá nữ

Tuyển nữ Canada xuất sắc vượt qua Thụy Điển với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu để giành huy chương vàng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo.

07/08/2021 09:15

Tuyển nữ Thụy Điển có hành trình vào chung kết Olympic Tokyo gần như hoàn hảo. Ở vòng bảng, các cô gái áo vàng đè bẹp Mỹ 3-0. Vào tứ kết, Thụy Điển thắng thuyết phục 3-1 trước chủ nhà Nhật Bản. Cần nhớ, Nhật Bản và Mỹ là hai nhà vô địch World Cup nữ gần nhất. Tất cả đều đầu hàng trước sức mạnh của Thụy Điển.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Thụy Điển được đánh giá cao hơn Canada. Đội bóng của HLV Peter Gerhardsson cụ thể hóa chênh lệch trình độ khi áp đảo Canada ở nửa đầu hiệp 1.

Olympic Tokyo: Đánh bại Thụy Điển, Canada giành huy chương vàng bóng đá nữ - Ảnh 1.

Canada (áo đỏ) lép vế ở nửa đầu hiệp 1

Với những ngôi sao sáng giá như Sofia Jakobsson, Fridolina Rolfoe, Thụy Điển ép sân Canada và tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn.

Tuy nhiên, những pha bóng nguy hiểm của Thụy Điển chủ yếu đến từ sút xa, nơi Kosovare Asllani và Rolfoe đón lõng trước vòng 16m50 để dứt điểm. Trước tuyến phòng ngự dày đặc của Canada, Thụy Điển có rất ít tình huống phối hợp ăn ý.

Nhưng các mũi tấn công Thụy Điển đã bất ngờ tìm thấy nhau trong pha phối hợp ở phút 34. Asllani đi bóng lắt léo rồi chuyền ngang chuẩn xác để Stina Blackstenius dứt điểm hiểm hóc, đưa Thụy Điển vượt lên. Các hậu vệ Canada đã bị hút vào pha di chuyển của Asllani, mở ra khoảng trống lớn để trung phong Thụy Điển ghi bàn.

Tuy nhiên, Thụy Điển không duy trì được áp lực sau bàn mở tỷ số. Đội bóng Bắc Âu chủ yếu chuyền bóng ở giữa sân để kéo giãn đội hình Canada. Bên phía đối diện, Canada không có nhiều bài tấn công đặc sắc như Thụy Điển. Jessie Fleming cùng đồng đội chủ yếu đá bóng bổng, tận dụng cơ hội ở những pha bóng cố định.

Olympic Tokyo: Đánh bại Thụy Điển, Canada giành huy chương vàng bóng đá nữ - Ảnh 2.

Thụy Điển tấn công dồn dập

Trước áp lực không quá lớn của Canada, Thụy Điển có phần chủ quan, để rồi trả giá ở phút 68. Đội trưởng Christine Sinclair của Canada bị đốn ngã trong vòng cấm bởi trung vệ Amanda Ilestedt, trong tình huống không quá nguy hiểm.

Sau khi tham khảo băng quay chậm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Fleming thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thua khiến Thụy Điển phải đẩy cao tốc độ trận đấu trở lại, còn Canada cũng không phòng ngự như hiệp 1. Hai đội tạo ra thế trận mở với rất nhiều pha bóng nguy hiểm, nhưng hoặc tiền đạo Thụy Điển và Canada dứt điểm kém, hoặc các thủ môn và trung vệ chơi xuất sắc để cứu thua trên vạch vôi.

Tỷ số hòa được duy trì qua 90 phút và thời gian hiệp phụ, buộc phải đội phải phân thắng bại trên loạt đá luân lưu. Ở loạt đá quyết định, Canada đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-2 sau 6 lượt sút.

Thụy Điển đã có cơ hội chiến thắng khi dẫn trước ở lượt sút cuối, nhưng những cú sút hỏng liên tiếp của Anna Anvegard, Caroline Seger và Jonna Andersson đã khiến giấc mơ của đội bóng Bắc Âu sụp đổ.

Vượt qua Thụy Điển, Canada có tấm huy chương vàng ở môn bóng đá nữ.

Kết quả chung cuộc: Thụy Điển 1-1 Canada (Blackstenius 34', Fleming 68') - Canada thắng 3-2 trên chấm luân lưu.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn